Phạm Thanh /https://nhanvanviet.com/
17/4/2025
Mời đọc bài Ếch ngồi đáy giếng :
https://www.baoquocdan.org/2025/03/ech-ngoi-ay-gieng.html
Trên trang mạng “Báo Quốc dân”, Phạm Đình Bá phát tán bài viết “Ếch ngồi đáy giếng”, cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, phe cánh, tham nhũng; doanh nghiệp nhà nước, bóp méo thị trường; kinh tế tư nhân đang gặp nhiều khó khăn…”. Đây là luận điệu sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và đấu tranh bác bỏ, bởi:
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từ đây, cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài nhiều năm đã chấm dứt, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hơn 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiến lên, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội. Tăng trưởng kinh tế trung bình hơn 7%/năm, quy mô GDP không ngừng được mở rộng. Thu nhập bình quân đầu người tăng, chất lượng dân số từng bước được cải thiện, nâng cao. Các ngành y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ được chăm lo, đầu tư, phát triển tốt. Những cải thiện toàn diện về đời sống vật chất và tinh thần đã mang lại cho mỗi người dân Việt Nam cuộc sống hạnh phúc thực sự đáng trân trọng, tự hào. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Thực tiễn cho thấy sự phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, phát triển rất mạnh mẽ, theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đảng ta đã khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững và lâu dài, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Kinh tế tư nhân phải phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với lợi ích của dân tộc, phục vụ lợi ích nhân dân. Nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, kinh tế tư nhân đã đạt được những thành tựu to lớn. Đóng góp vào GDP chiếm khoảng 51% GDP và 30% ngân sách nhà nước. Tạo việc làm cho hơn 40 triệu lao động (82% tổng số lao động). Tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Gần 1 triệu doanh nghiệp tư nhân và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể hoạt động sôi nổi. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, phủ nhận và cho rằng kinh tế tư nhân là mầm mống của chủ nghĩa tư bản; kinh tế tư nhân là nguyên nhân gây ra bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo, không phù hợp với chủ nghĩa xã hội.
Tóm lại, với những luận điệu xuyên tạc nhằm quy kết, vu khống chống phá Đảng, Phạm Đình Bá thực sự có mắt như mù. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải thường xuyên nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá đó của y để kiên quyết đấu tranh, bác bỏ./.
https://nhanvanviet.com/chong-dbhb/bac-bo-luan-dieu-sai-trai-cua-pham-dinh-ba/
Mời đọc thêm: Số liệu về vai trò Kinh tế tư nhân tại Việt Nam ngày nay:
... Theo cách tiếp cận đó, có thể chỉ ra thực trạng “có vấn đề” của khu vực kinh tế tư nhân ở những điểm chính như sau:
Tính đến cuối năm 2020, Việt Nam có khoảng 684.300 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Bình quân một doanh nghiệp tư nhân (DNTN) chỉ thu hút 13 lao động, thấp hơn rất nhiều so với khu vực doanh nghiệp nhà nước DNNN (512,4 lao động) và khu vực doanh nghiệp đàu tư nước ngoài FDI (229 lao động)
Về vốn, bình quân một DNNN có quy mô vốn 5.300 tỷ đồng; DN FDI - 420 tỷ đồng, còn DNTN chỉ 43,8 tỷ đồng. Đáng lưu ý là về cơ cấu, 97% số DN là vừa và nhỏ có quy mô vốn chỉ 10-12 tỷ đồng/DN. Với các DN nhỏ và vừa, 50% có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm, 13% có doanh thu 3-10 tỷ đồng/năm, đều thuộc hạng “siêu nhỏ”. Số DN có doanh thu trên 300 tỷ đồng/năm chưa đến 1%(1).
Đương nhiên, tỷ lệ 97% DN là “nhỏ và vừa” của Việt Nam không phải là một biệt lệ trong các nền kinh tế thị trường. Điểm khác biệt là ở số lượng DNTN của Việt Nam i) quá ít so với số dân (hơn 100 triệu, bình quân 9 DN/1.000 dân(2)), ii) tốc độ tăng trưởng DN chậm, nhất là trong những năm phục hồi sau dịch Covid 2022-2024.
Một điểm khác biệt nữa là quy mô quá nhỏ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đến mức cần phải dùng thêm tính từ “siêu nhỏ” hoặc “li ti” để nhận diện. Tầm vóc “tí hon” đó là kết quả thực tế của một quá trình “chậm lớn, khó trưởng thành” kéo dài nhiều thập niên, cho dù DNTN Việt Nam có những phẩm chất phát triển có thể coi là vượt trội – ví dụ sức chống chịu rủi ro chính sách, năng lực đương đầu với mức lãi suất và chi phí giao dịch cao trường kỳ hiếm thấy ở các nền kinh tế thị trường bình thường khác...
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/kinh-te-tu-nhan-viet-nam-thach-thuc-va-trien-vong-trong-boi-canh-moi-d117165.html
... Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, hầu hết doanh nghiệp tư nhân có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa với tiềm lực tài chính, trình độ quản trị, đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Đa số doanh nghiệp cũng có tư duy kinh doanh thời vụ, thiếu tầm nhìn chiến lược, kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Bên cạnh đó, vướng mắc thể chế, pháp luật cũng là rào cản trong phát triển kinh tế tư nhân. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn lực như vốn, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao.
Dự kiến, Đề án phát triển kinh tế tư nhân sẽ đưa các giải pháp chung và riêng cho từng nhóm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa đang tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh.
https://vnexpress.net/thu-tuong-can-manh-dan-giao-viec-kho-cho-doanh-nghiep-tu-nhan-4869252.html
Không có nhận xét nào