Monday, April 7.

Header Ads

  • Breaking News

    Nước Đức hôm nay: ARMIN LASCHET Muốn buộc chặt Trump vào Châu âu

    Lưu Thủy Hương dịch từ: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-03/armin-laschet-will-trump-eng-an-europa-binden

    Die Zeit, 29.03.2025



    Laschet đang được đề cử làm ngoại trưởng. Hiện nay ông kêu gọi bình tĩnh trong việc giải quyết vấn đề với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Laschet xem sự hợp tác là điều cần thiết.

    *

    Chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU Armin Laschet muốn kéo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại gần với châu Âu hơn trong bối cảnh xung đột với Nga và Trung Quốc. Laschet nói với Funke Media Group rằng: "Chúng ta sẽ không tiến xa hơn được một milimet nào nếu cứ tự bực bội về Donald Trump và chế giễu ông ấy mỗi ngày". "Cần phải làm mọi cách để buộc Trump chặt chẽ hơn với châu Âu." Điều quan trọng là phải làm rõ với ông ấy rằng sự hợp tác chặt chẽ cũng vì lợi ích của nước Mỹ.

    "Có những xung đột địa chính trị, không chỉ với Nga mà còn với Trung Quốc. Trump sẽ lại cần đến chúng ta", Laschet nói. Tuy nhiên, Châu Âu phải chuẩn bị cho thực tế là Hoa Kỳ sẽ không còn hỗ trợ nữa. Một quân đội châu Âu chỉ là bước cuối cùng; trước đó châu Âu cần có chung một ngành công nghiệp vũ khí đã.

    *

    LASCHET MUỐN CHẾ TẠO MÁY BAY CHIẾN ĐẤU CHÂU ÂU

    "Chúng ta đã mua máy bay chiến đấu F-35 từ Hoa Kỳ. Nếu người Mỹ nói: chúng tôi sẽ không triển khai hoạt động của chúng thì toàn bộ khoản đầu tư này đều vô nghĩa." Châu Âu phải có khả năng sản xuất máy bay chiến đấu và xây dựng ngành công nghiệp vũ khí của riêng mình.

    Vào thứ năm, một "liên minh tự nguyện" với các đại diện cấp cao từ 31 quốc gia đã họp tại Paris để thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine. Không có sự thống nhất nào về khả năng triển khai lực lượng vũ trang châu Âu để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Quyền Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) vẫn giữ thái độ thận trọng khi bình luận về vấn đề này. Laschet cũng có những nghi ngờ về dự án: "Hiện tại, tôi không đủ trí tưởng tượng để hình dung ra lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine sẽ như thế nào nếu không có người Mỹ".

    *

    NỊNH NỌT HAY QUAY LƯNG?

    Chính sách cô lập của tân chính quyền Hoa Kỳ đang khiến các chính phủ trên khắp thế giới phải suy nghĩ lại về thái độ của họ đối với Hoa Kỳ. Các chính trị gia khác của CDU, bao gồm cả người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Nordrhein-Westfalen, Nathanael Liminski, từ lâu đã cảnh báo về việc đi nịnh nọt những cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Tác giả và đồng biên tập viên của ZEIT Florian Illies viết rằng, đã đến lúc chúng ta phải giải phóng bản thân khỏi Hoa Kỳ.

    Từng là cựu ứng cử viên cho chức thủ tướng và cựu Bộ trưởng ở Nordrhein-Westfalen, hiện nay Laschet đang được xem xét là ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Ngoại giao. Khi được hỏi liệu ông có tự tin đảm nhận vai trò Bộ trưởng Ngoại giao hay không, Laschet trả lời: "Tôi sẽ không tự ứng tuyển vào bất kỳ chức vụ nào". Chính sách đối ngoại luôn đồng hành cùng ông trong nhiều vai trò khác nhau. "Chính trị châu Âu và mối quan hệ với Pháp và Israel đã định hình tôi từ khi tôi còn trẻ."

    Laschet gần đây đã tháp tùng Annalena Baerbock trong những chuyến đi cuối cùng của bà với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao tới Syria và Lebanon. Tuy nhiên, vài ngày trước, chính Baerbock lại đề xuất cựu Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (SPD) là người có thể kế nhiệm bà vào chức Bộ trưởng Ngoại giao.

    *

    https://www.facebook.com/share/p/1A62yM9Brf/


    Không có nhận xét nào