Thursday, April 10.

Header Ads

  • Breaking News

    Mỹ áp thuế 46% lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

    Luật Khoa Tạp chí

    03/4/2025

    https://www.luatkhoa.com/content/images/2025/04/unnamed.png


    Tổng thống Trump công bố mức thuế đối ứng. Ảnh: Reuters. Nguồn: Báo Tuổi Trẻ.

    Vào rạng sáng 3/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chính sách thuế mới. Trong đó, Mỹ sẽ áp mức thuế 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

    • Theo kế hoạch, thuế suất cơ bản 10% có hiệu lực từ sau nửa đêm 5/4 và mức thuế tăng thêm (đối ứng) như 46% sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0:01 giờ ngày 9/4.

    • Việt Nam thuộc nhóm những nước bị đánh thuế cao nhất, cùng với Campuchia (49%), Lào (48%) và Trung Quốc (34%).

    • Động thái này của Mỹ xuất phát từ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cán cân thương mại giữa hai nước chênh lệch cũng như vì Việt Nam đang đặt ra nhiều rào cản thương mại với Mỹ.

      Mỹ ước tính tổng mức “rào cản” (gồm thuế quan và phi thuế quan) mà Việt Nam áp lên hàng hóa của Mỹ là khoảng 90%.

      Theo nguyên tắc “thuế đối ứng” mà Trump đưa ra, Mỹ sẽ đánh thuế bằng khoảng một nửa số đó để “đáp trả”.

    • Mức thuế 46% này được áp dụng gần như đối với toàn bộ các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ.

    • Cần lưu ý về con số “90%” của Trump đưa ra. Theo báo chí nhà nước, Việt Nam không có mức thuế nhập khẩu 90% đối với bất kỳ mặt hàng nào của Mỹ.

      Mỹ tự ước tính về tổng mức rào cản thương mại, chứ không phải mức thuế quan chính thức.

      Trong đó, Mỹ tính mức thâm hụt thương mại giữa hai nước (khoảng 123,5 tỷ USD) chia cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ (khoảng 136,6 tỷ USD), ra 0,90 (khoảng 90%).

    • Trong khi đó, thuế suất nhập khẩu trung bình của Việt Nam là khoảng 9,4% và các mặt hàng từ Mỹ bị đánh thuế khoảng 15%.

    • Ngay sau quyết định của Trump, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì một cuộc họp với các bộ, ngành để thảo luận và tìm giải pháp ứng phó.

    https://www.luatkhoa.com/content/images/2025/04/unnamed-1.png


    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành sau khi Mỹ thông báo mức thuế đối ứng. Nguồn: Báo Nhân Dân.

    • Trước đó, Việt Nam đã có nhiều động thái tạo điều kiện cho hàng từ Mỹ và mở cửa cho dịch vụ công nghệ Mỹ.

      Đơn cử, vào ngày 23/3, Chính phủ đã cho phép SpaceX, công ty của Elon Musk, thử nghiệm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink.

      Ngày 31/3, theo Nghị định 73, Chính phủ cũng đã giảm mức thuế suất MFN (Most Favoured Nation) cho 13 mặt hàng Mỹ có lợi thế, như ô tô, gỗ, khí hóa lỏng LNG, sản phẩm nông nghiệp.

      Tuy nhiên, việc giảm thuế này dự kiến sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước khoảng 220 tỷ đồng (tương đương 8,81 triệu USD).

    • Trong một diễn biến khác, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 914. Theo đó, từ ngày 1/4, nước ta áp mức thuế chống bán phá giá tạm thời từ 15,67% lên 37,13% đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

    https://www.luatkhoa.com/2025/04/thu-tuong-hop-khan-sau-khi-my-ap-thue-doi-ung-46-xoa-so-loat-co-quan-thanh-tra/


    Không có nhận xét nào