BBC News
23/3/2025
Nguồn hình ảnh, Reuters
Chụp lại hình ảnh, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook trò chuyện với các đại biểu khác trước lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh vào ngày
Trung Quốc đã tìm cách trấn an các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài về tiềm năng kinh doanh của đất nước khi Phó Thủ tướng Hà Lập Phong gặp gỡ các lãnh đạo của Apple, Pfizer, Mastercard, Cargill và những công ty khác vào ngày 23/3, theo hãng tin Reuters.
Ông cũng đã gặp gỡ công ty dược phẩm Eli Lilly, công ty thiết bị y tế Medtronic và nhà sản xuất kính chuyên dụng Corning (GLW.N), theo một tuyên bố của Bộ Thương mại.
Bắc Kinh đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong một nền kinh tế đang chậm lại để bù đắp tác động thuế quan từ Mỹ.
"Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và hoan nghênh nhiều khoản đầu tư hơn từ các công ty đa quốc gia vào Trung Quốc, chia sẻ cơ hội phát triển," ông Hà nói với các lãnh đạo doanh nghiệp, mô tả nền kinh tế Trung Quốc là "rất kiên cường" và "đầy sức sống".
Tuyên bố không nêu rõ nơi họ gặp gỡ. Nhiều giám đốc điều hành nước ngoài đang ở Bắc Kinh để tham dự một diễn đàn kinh doanh vào hai ngày 23-24/3, với một số người dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Sáu 28/3, theo các nguồn tin của Reuters.
Trong một nỗ lực khác để khuyến khích đầu tư, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cho biết nhà sản xuất điện thoại thông minh Apple được hoan nghênh tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng với Trung Quốc.
Chủ tịch hội đồng Nhậm Hồng Bân đã gặp Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple vào Chủ nhật 23/3.
Chính quyền Trump đã áp đặt mức thuế 20% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, cáo buộc Bắc Kinh không làm đủ để ngăn chặn dòng chảy ma túy fentanyl vào Mỹ, làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai bên.
Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào Chủ Nhật đã kêu gọi các quốc gia mở cửa thị trường để đối phó với "sự bất ổn và không chắc chắn gia tăng" và hứa hẹn các chính sách kinh tế vĩ mô tích cực hơn.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Steve Daines, một người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump, đã gặp ông Lý vào Chủ Nhật cùng với bảy giám đốc điều hành (CEO) cấp cao từ các công ty Mỹ.
Ông Daines gọi cuộc gặp mặt là cơ hội để họ bày tỏ quan điểm về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc trực tiếp với ông Lý.
Chuyến đi của ông Daines đánh dấu lần đầu tiên một chính trị gia Mỹ đến thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Ông Daines, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã tham gia sâu vào các cuộc đàm phán về thương mại Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump cũng đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Trung Quốc với vai trò thượng nghị sĩ.
Ông đã sống ở Quảng Châu và Hong Kong vào những năm 1990 khi làm việc ở vị trí giám đốc điều hành tập đoàn Procter & Gamble, điều mà ông đã đề cập trong bài phát biểu khai mạc của mình.
"Tổng cộng, bảy công ty này có hơn 275 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Trung Quốc," ông Daines nói khi giới thiệu bảy giám đốc điều hành đề cập ở trên, theo một bản ghi của nhóm.
Khoảng 86 đại diện công ty từ 21 quốc gia đã tham dự diễn đàn kinh doanh năm nay, trong đó các công ty Mỹ chiếm nhóm tham dự lớn nhất, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.
Một nguồn tin nói với Reuters rằng số lượng CEO Mỹ tham dự diễn đàn ít hơn so với năm ngoái.
Tuy nhiên, một số CEO lạc quan về việc đầu tư và kinh doanh tại Trung Quốc, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc.
"Chắc chắn, chúng tôi có niềm tin vào sự phát triển của Trung Quốc. Chúng tôi đã đầu tư liên tục trong nhiều thập kỷ tại Trung Quốc, và chúng tôi sẽ tiếp tục trong nhiều thập kỷ tới," báo này dẫn lời CEO Wendell Weeks của tập đoàn công nghệ đa quốc gia Corning của Mỹ.
Công ty bán hàng trực tiếp của Mỹ, Amway, đang theo dõi tác động của thuế quan từ Mỹ, nhưng Giám đốc điều hành Michael Nelson cho biết công ty đang tập trung vào tương lai của thị trường Trung Quốc, theo Thời báo Hoàn Cầu.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c241jye0djqo
Không có nhận xét nào