Tỉnh thức để biết mình là ai!!
Đài Bắc nói Eo biển Đài Loan không phải của Trung Quốc .
BBC News
17/02/2025
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Bộ ngoại giao Mỹ đã bỏ cụm từ "chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập" khỏi bản tin về quan hệ Đài Loan - Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ đã xóa một cụm từ trên trang web của họ, trong đó nêu rõ rằng "Washington không ủng hộ Đài Loan độc lập" - một động thái đã khiến Trung Quốc phẫn nộ.
Trung Quốc cho rằng sự thay đổi này "gửi một tín hiệu sai... đến các lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập" và yêu cầu Mỹ "sửa chữa những sai lầm của mình".
Trước đó, tập thông tin sự thật (factsheet) của Bộ Ngoại giao Mỹ về quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ có cụm từ "chúng tôi không ủng hộ độc lập của Đài Loan" – nhưng cụm này đã bị gỡ bỏ vào tuần trước như một phần trong bản cập nhật "thường lệ".
Một phát ngôn viên của Mỹ đã nói rằng Washington vẫn cam kết với chính sách "một Trung Quốc", theo đó Mỹ công nhận và có quan hệ chính thức với Trung Quốc thay vì Đài Loan.
Trung Quốc coi Đài Loan tự trị là một tỉnh ly khai và cuối cùng sẽ trở thành một phần của đại lục, và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được điều này.
Nhưng nhiều người Đài Loan coi họ là một phần của một quốc gia riêng biệt, mặc dù phần lớn đều ủng hộ việc duy trì nguyên trạng rằng Đài Loan không tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc cũng như không thống nhất với Trung Quốc.
Ngoài việc bỏ cụm từ trên, tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ được cập nhật hôm 13/2, cũng nêu rõ Washington sẽ ủng hộ tư cách thành viên nếu Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế "nếu có thể".
Bình luận về những thay đổi này, một phát ngôn viên tại Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan - đại sứ quán không chính thức của Mỹ trên hòn đảo tự trị - đã nói với truyền thông địa phương rằng tài liệu đã được "cập nhật để thông báo cho công chúng về mối quan hệ không chính thức của [Mỹ] với Đài Loan".
"Chúng tôi từ lâu đã tuyên bố rằng chúng tôi phản đối bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với nguyên trạng từ bất kì bên nào".
Ngày 15/2, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Giai Long đã cảm ơn Mỹ vì những gì ông gọi là "lời lẽ tích cực, thân thiện với Đài Loan".
Nhưng trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 17/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích động thái này, gọi việc sửa đổi này là "sự thoái lui nghiêm trọng" trong lập trường của Mỹ về Đài Loan.
"Điều này gửi đi một tín hiệu sai lầm và nghiêm trọng đến các lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập và là một ví dụ khác về việc Mỹ vẫn cố chấp duy trì chính sách sai lầm của mình là sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc", người phát ngôn Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết.
"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức sửa chữa những sai lầm của mình [và] nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc".
Đài Loan cân nhắc mua vũ khí Mỹ trị giá hàng tỷ đô la
Đài Loan đang cân nhắc mua vũ khí trị giá hàng tỷ đô la từ Mỹ, hy vọng giành được sự ủng hộ từ chính quyền Trump 2.0 khi Trung Quốc tiếp tục gây sức ép quân sự lên hòn đảo này, hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin được thông báo về vấn đề cho hay.
Ba nguồn tin nắm vấn đề trao đổi với Reuters với điều kiện giấu tên do tình hình nhạy cảm, nói rằng Đài Loan đang đàm phán với Washington.
Gói vũ khí này nhằm chứng minh với Mỹ rằng Đài Loan cam kết với việc tự phòng vệ, một trong những nguồn tin cho biết.
Một nguồn tin thứ hai nói rằng gói này sẽ bao gồm các tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển và HIMARS, một loại giàn phóng hỏa tiễn cơ động cao được đặt trên một xe tải 5 tấn, có thể bắn sáu tên lửa dẫn đường.
"Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu gói vũ khí này ít hơn 8 tỷ USD. Trong khoảng từ 7 đến 10 tỷ USD", nguồn tin nói thêm.
Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận ngay lập tức. Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz đã nói rằng ông muốn thúc đẩy việc giao vũ khí cho Đài Loan.
Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về các giao dịch mua bán cụ thể nhưng cho biết họ đang tập trung vào việc xây dựng năng lực phòng thủ của mình.
"Bất kỳ vũ khí và thiết bị nào có thể đạt được các mục tiêu xây dựng quân đội đều được liệt kê là mục tiêu đấu thầu", Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Đài Loan chi hàng tỷ đô la cho vũ khí và quốc phòng mỗi năm
Quan hệ Trump - Đài Loan
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Đài Loan, cường quốc sản xuất chip, lo ngại khi nói trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024 rằng hòn đảo này đã đánh cắp hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của Mỹ. Đến tháng 2/2025, ông Trump đã đe dọa áp thuế đối với hàng nhập khẩu chip.
Nhưng chính quyền của ông Trump vẫn duy trì sự ủng hộ ngoại giao đối với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Vào ngày 7/2, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã ra tuyên bố chung phản đối mọi nỗ lực thay đổi tình hình hiện tại ở eo biển Đài Loan thông qua vũ lực hoặc cưỡng ép.
Đài Loan có kế hoạch đề xuất một ngân sách quốc phòng đặc biệt ưu tiên cho đạn pháo chính xác, nâng cấp phòng không, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, thiết bị cho quân dự bị và công nghệ chống thiết bị bay không người lái, một nguồn tin thứ ba quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã thiết lập các hợp đồng bán vũ khí thường xuyên cho Đài Loan, bao gồm các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la cho máy bay chiến đấu F-16. Chính quyền Biden sau đó đã duy trì các hợp đồng này, mặc dù thường có giá trị nhỏ hơn.
Các quan chức Đài Loan nhận thấy những dấu hiệu đáng khích lệ từ chính quyền Trump ngay cả khi các mối đe dọa về thuế quan đè nặng lên sự lạc quan này.
Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết Đài Loan không tin rằng ông Trump đang tìm cách thực hiện một "cuộc mặc cả lớn" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bán rẻ lợi ích của Đài Loan. Nguồn tin nói rằng ông Trump quan tâm nhiều hơn đến việc áp thuế lên chất bán dẫn.
Trong một dấu hiệu khác về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Đài Loan, Raymond Greene, sẽ giữ nguyên chức vụ của mình, ba nguồn tin nói với Reuters, ngay cả khi các vị trí ngoại giao khác của Mỹ đang trải qua những xáo trộn lớn.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Greene vẫn là giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ceq9q4xjzlvo
TỈNH THỨC, ĐỂ BIẾT MÌNH LÀ AI!
https://www.facebook.com/nguyenchuong158
Tộc người Paiwan
Sẽ không thể hiểu tỏ tường nếu chưa biết được, trong dòng sử của Đài Loan, diễn ra xung đột thường xuyên giữa “căn cước văn hóa China” và “căn cước văn hóa Taiwan”.
/I/ “CĂN CƯỚC CHINA”
Tưởng Giới Thạch (sanh quán Chiết Giang, Hoa lục) vào cuối năm 1949 đầu năm 1950, cùng đảng Quốc dân (quen gọi “Quốc dân đảng”) từ Hoa lục chạy qua Đài Loan. Thể chế chính trị “Trung Hoa dân quốc” (ROC) đã cai quản toàn bộ Hoa lục suốt hơn 37 năm (từ 1912 đến 1949), sau đó định vị tại Đài Loan.
Trong nửa thế kỷ (50 năm), 1950-2000, Quốc dân đảng độc quyền lãnh đạo, một cõi mình ên tại Đài Loan. Kế tiếp Tưởng Giới Thạch là Nghiêm Gia Cam (sanh quán Giang Tô, Hoa lục) làm Tổng thống, rồi Tưởng Kinh Quốc (con trai TT Tưởng Giới Thạch, sanh quán Chiết Giang)…
Đường lối của Quốc dân đảng là sẽ hợp nhứt với Hoa lục, nhưng theo thể chế chính trị khác Bắc Kinh. Tức, người dân ở Đài Loan thường được nghe tuyên truyền về “căn cước văn hóa China”.
/II/ “CĂN CƯỚC TAIWAN”
2a) Cần nhắc đến Tổng thống Lý Đăng Huy của Quốc dân đảng đã chấp thuận bầu cử không còn độc quyền cho đảng bên ông mà mở rộng, bầu cử tự do vào năm 2000 (dẫn đến chiến thắng lịch sử của Trần Thủy Biển bên đảng Dân Tiến). Hành động này của ông Lý Đăng Huy bị nhiều đồng chí Quốc dân đảng của ông không ưng, cho là “tự chuyển hóa”.
Ông Lý Đăng Huy là người đầu tiên có sanh quán tại Đài Loan trở thành Tổng thống (trước đó, Tưởng Giới Thạch, Nghiêm Gia Cam, Tưởng Kinh Quốc đều có sanh quán bên Hoa lục).
2b) Nửa thế kỷ nắm quyền của Quốc dân đảng đã chấm dứt, sau khi Trần Thủy Biển của đảng Dân Tiến (Democratic Progressive Party: DPP) thắng cử trong cuộc bầu Tổng thống, trong năm 2000. Ông tái đắc cử vào năm 2004, làm TT đến năm 2008.
Trần Thủy Biển sanh quán tại Đài Loan, sau này đảng Dân Tiến còn có bà Thái Anh Văn đắc cử TT hai nhiệm kỳ (2016-2024) cũng sanh quán Đài Loan; và tân Tổng thống Lại Thanh Đức (đắc cử vào tháng 1/2024) thuộc đảng Dân Tiến, cũng sanh quán tại Đài Loan.
2c) Tôn chỉ của đảng Dân Tiến, thể hiện trong một nghị quyết vào năm 2007, là “tách biệt khỏi đặc tính Trung Hoa”, không răm rắp “văn hóa Chinese” mà nên trở thành "văn hóa Taiwanese”.
Tuy nhiên, đảng Dân Tiến gặp trở ngại ngay trong sinh hoạt chính trị tại Đài Loan, vì Quốc dân đảng ủng hộ “căn cước Trung Hoa”.
Đường đi của “căn cước Đài Loan” không suôn sẻ, vào giai đoạn 2008-2016 khi Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng trở thành Tổng thống, vẫn đi theo quan điểm “căn cước Trung Hoa”.
Giờ đây Lại Thanh Đức của đảng Dân Tiến đắc cử tân Tổng thống, tiếp tục đường lối “căn cước Taiwan”, không dính dáng gì đến “đặc tính China” nữa!
Nghĩa là họ quan tâm đến quốc gia Đài Loan của chính họ; không quan tâm quốc gia tại Hoa lục theo thể chế chính trị nào, việc đó thuộc về sự chọn lựa của người "Chinese" tại TQ.
/III/ “BẢN ĐỊA HÓA”
(trái) Tổng thống đương nhiệm Lại Thanh Đức, sanh ra tại Đài Loan.
(phải) Tổng thống tiền nhiệm Thái Anh Văn, có dòng tộc bên ngoại là người Paiwan (còn bên nội là người Hẹ);
3a) Dân số tại Đài Loan khoảng 24 triệu người, trong đó phần lớn nói tiếng Phước Kiến (Mân Nam), tiếng Khách gia (“Hẹ”)… Tuy nhiên, trong cơ cấu độ tuổi thì tuổi từ 75 trở lên, vào lúc này, chỉ còn khoảng 7-8% dân số.
Vì sao, “tuổi từ 75 trở lên”? Kể từ lúc người dân từ Hoa lục chạy sang Đài Loan vào năm 1950, cho đến nay (năm 2025), cũng đã xấp xỉ 75 năm. Thế hệ sanh ra tại Phước Kiến, Quảng Đông nay đã trở thành ông cố, ông nội hoặc đã qua đời.
CÁC THẾ HỆ CON, CHÁU, CHẮT - như vậy - ĐỀU SANH RA TẠI ĐÀI LOAN, chiếm tỉ lệ đến 90%.
Còn lại hơn 2% thuộc về các tộc người thiểu số (vốn là chủ nhơn gốc của Đài Loan trong rất nhiều thế kỷ, trước năm 1683 là thời điểm nhà Thanh chánh thức xâm chiếm, sáp nhâp vào Hoa lục), gồm: tộc người Amis, người Paiwan, người Saisiyat, người Tao (Yami)… - họ được gọi là “nguyên trú dân” (原住民).
3b) Quí bạn có biết bà Tổng thống tiền nhiệm Thái Anh Văn mang hai dòng máu là người Khách gia (người Hẹ) và người Paiwan?
Ông nội của bà là người Hẹ, trong khi bà nội là người thiểu số bổn xứ Paiwan.
Bà Thái Anh Văn là người cổ võ, ban hành nhiều chính sách gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa của các tộc người thiểu số bổn xứ.
Trong khi đó, 90% số người nói tiếng Mân, tiếng Hẹ đều sanh ra và lớn lên trong môi trường xã hội của Đài Loan, KHÁC hẳn với Hoa lục!
Thực tế này đã tác động đến nhận thức về GIÁ TRỊ “văn hóa Taiwanese” ngày càng đậm hơn.
3c) Sẵn nói chút về xứ Đài trước kia…
Đã từng có người Hoa tìm đến Đài Loan để làm ăn, sanh sống từ thời nhà Minh. Nơi đây, cũng từng tiếp nhận văn hóa Hà Lan từng “đóng” ở đây… NHƯNG, chánh thức xác lập chủ quyền Đài Loan thuộc về Hoa lục là vào thời nhà Thanh: năm 1683 nhà Thanh lập “phủ Đài Loan” thuộc Phước Kiến; năm 1885, nhà Thanh tách Đài Loan khỏi Phước Kiến để lập tỉnh Đài Loan.
Tuy nhiên, năm 1895 Đài Loan không còn thuộc Trung Hoa, mà trở thành lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nhựt Bổn (Hiệp ước Shimonoseki, ký giữa Nhựt Bổn với Đại Thanh).
Sau khi Nhựt Bổn thua trận trước Đồng Minh, kết thúc Thế chiến thứ 2, Nhựt Bổn tuyên bố không còn thủ đắc chủ quyền đối với Đài Loan (Hiệp ước San Francisco 1951), nhưng cũng không mặc định sẽ thuộc về quốc gia nào.
(trước đó, vào năm 1895, Trung Hoa đại lục đã TỪ BỎ chủ quyền đối với Đài Loan).
/IV/ GHI CHÚ THÊM
* Tên gọi “Taiwan” đã từng trở thành tên hiệu của một quốc gia hẳn hoi, vào năm 1895-1896, Tổng thống là Đường Cảnh Tùng…
* Đài Loan có diện tích 36.193 km2 (xếp hạng 135), diện tích như rứa nhưng xem ra vẫn lớn hơn so với Vương quốc Bỉ 30.689 km2 (hạng 137), Quốc gia Israel 20.770 km2 (hạng 151), Qatar 11.586 km2 (160), và lớn hơn nhiều so với Cộng hòa Singapore chỉ 727km2 (hạng 178).
“Nhỏ mà có võ”! Chẳng hạn Singapore nhỏ xíu mà GDP đầu người lên đến 57.714 USD, Vương quốc Bỉ 43.324 USD/đầu người, Israel 40.270 USD/ đầu người…
Và Đài Loan cũng được gọi là một “kỳ tích” trong sự tăng trưởng kinh tế: 32.679 USD/ đầu người (cao hơn rất nhiều so với China 12.733 USD/đầu người).
-------------------------------------------------------------
Đài Bắc nói Eo biển Đài Loan không phải của Trung Quốc
Reuters
18/02/2025
Eo biển Đài Loan không thuộc về Trung Quốc và bất kì nỗ lực nào nhằm tạo ra căng thẳng đều đe dọa đến an ninh toàn cầu, bộ quốc phòng của hòn đảo này nói hôm thứ Hai, sau khi Bắc Kinh chỉ trích Canada vì đã điều một tàu chiến đi qua thủy lộ nhạy cảm này.
Hải quân Mỹ và đôi khi tàu của các nước đồng minh như Canada, Anh và Pháp đi qua eo biển này, nơi mà họ coi là tuyến đường thủy quốc tế, khoảng một lần một tháng.
Đài Loan cũng coi đây là tuyến đường thủy quốc tế nhưng Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, nói tuyến đường thủy chiến lược này thuộc về họ.
Tuần trước, những tàu đầu tiên của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển này kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng trước, khiến Trung Quốc phản ứng giận dữ, nói rằng việc này làm gia tăng rủi ro an ninh.
Bộ Quốc phòng Đài Loan nói Trung Quốc đã phản ứng với những chuyến đi ngang đó bằng cách thực hiện "các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu liên hợp."
"Eo biển Đài Loan hoàn toàn không nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc," bộ này nói trong một phát biểu.
Quyền tự do hàng hải của các quốc gia "thân thiện và đồng minh" qua eo biển là những hành động cụ thể làm nổi bật tư cách pháp lý của eo biển, và Trung Quốc đang tìm cách thể hiện giả tạo rằng eo biển này là "vấn đề nội bộ," bộ này nói thêm.
"Hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan không chỉ là vấn đề đáng quan tâm của Đài Loan mà còn là mối quan tâm chung của các quốc gia tự do và dân chủ trên toàn thế giới," bộ nói.
"Bất kì nỗ lực cố ý nào của quân đội cộng sản nhằm gây nên căng thẳng ở Eo biển Đài Loan đều sẽ gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh toàn cầu," bộ nói thêm.
Bộ quốc phòng Trung Quốc cũng như Văn phòng Sự vụ Đài Loan đều không trả lời yêu cầu bình luận.
Đài Loan đã phàn nàn về các hoạt động quân sự liên tục của Trung Quốc gần hòn đảo này.
Bộ quốc phòng của họ cho biết vào sáng ngày thứ Hai trong cập nhật hàng ngày về các hành động của Trung Quốc trong 24 giờ trước đó rằng họ đã phát hiện 41 máy bay quân sự và chín tàu của Trung Quốc xung quanh hòn đảo, tập trung ở eo biển và ngoài khơi phía tây nam Đài Loan.
Quân đội Trung Quốc ngày thứ Hai chỉ trích Canada vì đã điều tàu chiến qua eo biển này.
Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói trong một phát biểu rằng hành động của Canada "cố tình gây rối" và làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển.
"Các lực lượng chiến khu luôn duy trì mức cảnh báo cao và kiên quyết phản ứng lại mọi mối đe dọa và hành động khiêu khích."
Bộ Quốc phòng Canada nói trong một phát biểu rằng tàu HMCS Ottawa của Hải quân Hoàng gia Canada gần đây đã đi qua Eo biển Đài Loan.
"Canada đã thực hiện một số chuyến đi qua Eo biển Đài Loan để duy trì nguyên tắc quan trọng là hoạt động tự do trên các tuyến đường thủy quốc tế theo luật pháp quốc tế," bộ cho biết.
Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm Chủ nhật nói rằng con tàu đã đi về hướng bắc, nói thêm rằng lực lượng Đài Loan cũng theo dõi.
Bộ Ngoại giao Đài Loan hoan nghênh chuyến đi này.
Vào tháng 10, một tàu chiến của Mỹ và một tàu chiến của Canada đã cùng nhau đi qua eo biển này, chưa đầy một tuần sau khi Trung Quốc tiến hành một vòng tập trận mới quanh hòn đảo.
Chính phủ dân cử của Đài Loan bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng chỉ có người dân hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ.
https://www.voatiengviet.com/a/dai-bac-eo-bien-dai-loan-khong-phai-cua-trung-quoc/7978120.html
Không có nhận xét nào