Tổng thống Trump trừng phạt ICC vì các cuộc điều tra 'bất hợp pháp' của ICC vào Israel và Hoa Kỳ
AFP
08/02/2025
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ năm áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế vì các cuộc điều tra "vô căn cứ" nhắm vào nước Mỹ và đồng minh thân cận của nước này là Israel, Nhà Trắng cho biết.
Lệnh của Trump cho biết tòa án ở The Hague đã "lạm dụng quyền lực" khi ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã hội đàm với tổng thống Hoa Kỳ vào thứ ba.
Sắc lệnh này cũng cho biết tòa án đã tham gia vào "những hành động phi pháp và vô căn cứ nhằm vào nước Mỹ và đồng minh thân cận của chúng tôi là Israel trong khi đó ICC làm ngơ trước tội ác của Iran và Hezbollah,, ", ám chỉ các cuộc điều tra của ICC về những tội ác chiến tranh bị cáo buộc của các quân nhân Hoa Kỳ ở Afghanistan và quân đội Israel ở Gaza.
Tổng thống Hoa Kỳ đã ra lệnh đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với các quan chức, nhân viên của ICC và các thành viên gia đình của họ, cùng với bất kỳ ai bị coi là đã giúp ích cho cuộc điều tra của tòa án.
Các lệnh trừng phạt này là động thái thể hiện sự ủng hộ sau chuyến thăm Nhà Trắng của Netanyahu, trong đó Trump công bố kế hoạch để Hoa Kỳ "tiếp quản " Gaza để xây dựng thành khu vực hoà bình hơn
Cả Hoa Kỳ và Israel đều không phải là thành viên của tòa án.
Hiện ICC chưa có phản ứng ngay lập tức.
Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2024 đối với Netanyahu, cựu bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant và chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif mà Israel cho là đã chết.
Các lệnh bắt giữ này, được chấp thuận sau đơn xin của công tố viên ICC Karim Khan vào tháng 5, dành cho "các tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh xảy ra từ ít nhất ngày 8 tháng 10 năm 2023 cho đến ít nhất ngày 20 tháng 5 năm 2024".
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và lệnh cấm thị thực đối với công tố viên lúc bấy giờ của ICC, Fatou Bensouda, cùng các quan chức và nhân viên cấp cao khác vào năm 2020.
Mô tả đây là một "tòa án kangaroo" theo quan điển ghét ai thì truy tói người đó theo cảm tính, chính quyền khi đó của ông Trump đã có động thái này sau khi Bensouda, người Gambia, mở cuộc điều tra về các cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại binh lính Hoa Kỳ ở Afghanistan.
Mặc dù lệnh của ông Trump vào thời điểm đó không nêu tên Israel, các quan chức chính quyền Trump cho biết họ cũng tức giận vì Bensouda mở cuộc điều tra về tình hình ở các vùng lãnh thổ của Palestine vào năm 2019.
Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt ngay sau khi nhậm chức vào năm 2021.
Công tố viên Khan sau đó đã loại Hoa Kỳ khỏi cuộc điều tra về Afghanistan và thay vào đó tập trung vào Taliban.
Biden lên án mạnh mẽ lệnh bắt giữ "vô lý" đối với Netanyahu vào tháng 11 nhưng lại nhu nhược bất lực trước ICC.
Tháng trước, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật trừng phạt ICC, nhưng các Thượng nghị sĩ Dân chủ đã chặn dự luật này vào tuần trước, cho rằng dự luật có thể phản tác dụng đối với các đồng minh và công ty của Hoa Kỳ.
Nhưng đảng Dân chủ cũng bày tỏ sự tức giận trong vô vọng trước lệnh trừng phạt đối với Netanyahu.
FB Son Hahong
https://www.facebook.com/share/p/12ADnAW5jVh/
Không có nhận xét nào