HÀN - TRIỀU NỔI LỬA, ĐÀI - TRUNG XUNG ĐỘT hay BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG?
20/10/2024
"... Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Giữa Nước CHXHCNVN và Nước CHNDTH” ra, Bắc Kinh còn nhắm vào một mục tiêu vô cùng quan trọng khác về lĩnh vực giao thông với Việt Nam. Không phải dự án “Đường sắt Cao tốc” Bắc - Nam trị giá 67 tỉ USD đâu, vì đó là hư chiêu. Thực chiêu là dự án “Đuờng sắt Tốc độ cao”, tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai dài 384 km, trị giá 11 tỷ USD, dự kiến khởi công năm 2027 (và sau đó là tuyến Hà Nội - Lạng Sơn dài 167 km). Vì sao? ..."
Nếu cứ để các tin tức dồn dập trên báo chí dẫn dắt về tình hình tại các điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông sang Đông Âu, tới bán đảo Cao Ly và Eo Biển Đài Loan, người ta sẽ không khỏi hoang mang, lo lắng, sợ hãi bởi cứ y như rằng, chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran chắc chắn sắp xảy ra, chỉ còn tính theo ngày, Bắc Triều Tiên và Nam Hàn sẽ lao và cuộc chiến tổng lực một mất một còn không tránh khỏi, chỉ tính theo tuần, và vấn đề Moksva sẽ sử dụng vũ khi hạt nhân đối với Kyiv chỉ còn tính theo tháng vì “lằn ranh đỏ” đã được vạch tới lần thứ 7 rồi, còn việc Trung Cộng tiến hành thu hồi đảo quốc Đài Loan bằng chiến tranh chớp nhoáng trước khi Tập Cận Bình về với cõi Mao, Đặng, Giang là chuyện đương nhiên, chỉ tính theo năm là cùng. Theo mạch suy diễn đó, họ sợ hãi cho rằng, chỉ cần một trong ba điểm tiềm ẩn xung đột còn lại bùng phát thành chiến tranh, cùng với cuộc chiến Nga - Ukraina, coi như Thế chiến thứ III xảy ra và khói lửa, chết chóc bao trùm địa cầu vì 4 nước Nga - Trung - Triều Tiên - Iran từ lâu đã liên kết với nhau thành một nhóm thân thiết, đồng bệnh tương lân, gọi là “phe Trục”. Thật là một viễn cảnh hãi hùng!
Quả thật, nỗi lo của họ hoàn toàn có cơ sở, dựa trên các động thái huy động binh lực, vũ khí, khí tài rầm rộ mới đây của Hoa Kỳ thẳng hướng tới Israel (và cả Nam Hàn). Theo đó, Mỹ đã gửi một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tân tiến tới Israel cùng với khoảng 100 quân nhân vận hành kỹ thuật (tin tức Ngũ Giác Đài ngày 13/10/2024) giữa lúc tình hình Israel - Iran căng như dây đàn chực chờ đứt. Nếu Iran vừa cho biết đã ngừng toàn bộ các kênh trao đổi không chính thức với Mỹ thông qua Oman, sau khi Washington bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran thì vừa có tin, Israel, bằng một công cụ tấn công mạng nào đó như virus Stuxnet trước đây, đã làm tê liệt phần lớn hệ thống internet của Tehran trước khi tiến hành “gây chết chóc, chính xác và đáng kinh ngạc” cho lãnh đạo và quân đội của quốc gia Hồi giáo thần quyền này, theo lời răn đe của Bộ trưởng Quốc Phòng Yoav Gallant hôm 09/10/2024. Chắc chắn Israel sẽ sử dụng phi đội 39 chiếc oanh tạc cơ tàng hình F35I Adar họ đã tùy chỉnh để tấn công vào các địa điểm quân sự, thay vì các cơ sở dầu mỏ hay cơ sở hạt nhân của Iran, như cam kết của Thủ tướng Benjamin Netanyahu với TT Joe Biden [1] hôm 15/10/2024. Israel sẽ bị mang tiếng là hèn yếu nếu không trả đũa Iran trước cuộc bầu cử Mỹ (5/11/2024) vì đây đã là lần thứ hai Tehran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo xuống lãnh thổ của họ.
Còn trên Bán đảo Cao Ly thì sao? Ngày 15/10/2024, lấy cớ Nam Hàn đã điều máy bay không người lái xâm phạm không phận Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng 10 này để rải truyền đơn thực hiện âm mưu "cách mạng màu", Bắc Hàn liền cho nổ một phần phía Bắc các tuyến đường liên Triều, gồm đường bộ Gyeongui và đường sắt Donghae, thuộc khu vực Phân định tuyến Quân sự (MDL) giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, đồng thời, Kim Yong Un ra lệnh cho 8 lữ đoàn pháo binh phía Nam nước này sẵn sàng tư thế chiến đấu và các lực lượng phòng không phải tăng cường cảnh giác bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng [2]. Phía Nam Hàn cũng không chịu lép vế nên đã nổ súng cảnh cáo khi quân Bắc Hàn cho phá hủy đường MDL. Đây là những hành động trước sau gì cũng phải xảy ra sau các lời lẽ đáp trả gay gắt của cả hai bên trước đó không lâu: Đáp lại lời phát biểu đanh thép của TT Yoon Suk Yeol cảnh báo Bình Nhưỡng rằng, họ sẽ phải “đối mặt với sự kết thúc” nếu có ý định động thủ bằng vũ khí hạt nhân thì Chủ tịch Kim Yong Un đã mạnh miệng đe doạ lại sẽ sử dụng thứ vũ khí mang hình nấm này mà “hủy diệt Hán Thành”. Chiến tranh xảy ra tới nơi trên Bán đảo Triều Tiên, chứ còn gì nữa?
Thế rồi, trong một động thái phối hợp đồng thời và nhịp nhàng với hai điểm nóng Trung Đông và Bán đảo Cao Ly đang dần dần tăng nhiệt thù địch, ngày 14/10/2024, Trung Cộng bất ngờ cho tiến hành tập trận quy mô lớn xung quanh Eo biển Đài Loan và các khu vực ở phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo này như để “đổ thêm dầu vào lửa” chiến sự thế giới [3]. Cuộc tập trận, mang tên "Liên Hợp Lợi Kiếm-2024B", do Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ, quân đội Trung Quốc (PLA) phát động, hoàn toàn giống về bản chất với cuộc tập trận “Liên Hợp Lợi Kiếm-2024A” của PLA hồi tháng 5 năm nay, sau khi ông Lại Thanh Đức chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Đài Loan (dù Trung Cộng cho rằng 2 cuộc tập trận khác nhau), nhưng với quy mô lớn hơn. Lần này, PLA huy động tới 17 chiến hạm và khu trục hạm, kể cả Hàng không mẫu hạm (HKMH) Liêu Ninh và 2 tàu hỗ trợ khác, cùng 125 máy bay quân sự - số lượng máy bay Trung Cộng nhiều nhất Đài Bắc từng phát hiện hoạt động xung quanh Đài Loan trong một ngày - nhằm mô phỏng một cuộc tấn công phủ đầu vào đảo quốc bán dẫn hòng gửi “lời cảnh cáo nghiêm khắc" đối với những người tìm kiếm "độc lập" cho hòn đảo tự trị này. Một không khí hừng hực sức nóng chiến tranh, thu hồi Đài Loan về cho mẫu quốc Trung Hoa, tránh đâu cho được?
Quan trọng hơn, ngoài 3 điểm nóng thượng dẫn, nhiều chuyên gia phân tích chiến tranh trên mạng xã hội còn khẳng định như đinh đóng cột rằng, Trung Cộng đang giương Đông kích Tây thôi, nghĩa là giả vờ tập trận chiếm Đài Loan nhưng mục đích thực sự là đánh úp Việt Nam, nhất là đối với các đảo còn lại trên Quần đảo Trường Sa hiện Việt Nam đang trấn giữ để hoàn thành mục tiêu biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Đâu phải không có lý? Chẳng phải Bắc Kinh đã liên tục gia tăng gây hấn trên toàn vùng Biển Đông, nhất là đối với lãnh hải của Phi Luật Tân và Việt Nam, từ đầu năm đến nay sao? Không thể kể hết các vụ tàu Trung Quốc va chạm, phun vòi rồng, bắn tia laser… đối với tàu Phi Luật Tân ở khu vực gần bãi Cỏ Mây (thuộc Quần đảo Trường Sa) và bãi cạn Scarborough từ cuối năm 2023 đến nay. Về phía Việt Nam, việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, thềm lục địa và Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) tuy có giảm so với trước nhưng vẫn còn nhiều: Tàu hải cảnh 5901 tiến vào gần bãi Tư Chính của Việt Nam trong nhiều ngày (tháng 2/2024); một máy bay quân sự không người lái cất cánh từ đảo Hải Nam bay sát bờ biển Việt Nam vào ngày 2/8/2024; Trung Cộng cho đánh ngư dân, cướp ngư cụ, đâm chìm tàu của Việt Nam vào ngày 29/9/2024 và 3/10/2024 và nhóm HKMH Liêu Ninh, được tuần dương hạm Anshan và khu trục hạm Urumqi hộ tống, đã tiến vào Biển Đông [4] tập trận từ ngày 15/10/2024. Rõ ràng Biển Đông cũng là một thùng thuốc súng chực chờ nổ.
Chưa hết, còn nhiều thông tin mang hơi thở chiến tranh khác phụ họa thêm. Hãng thông tấn AFP (Pháp) và Hãng tin Reuters (Anh), dẫn lời phát biểu TT Volodymyr Zelenskyy ngày 16/10/2024 trước Quốc hội Ukraina, nhận định rằng, Bắc Triều Tiên đã tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Nga - Ukraina bởi có tới 6/20 xác binh sĩ phía Nga thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa tại thành phố Donetsk ngày 3/10/2024 là binh lính Bắc Triều Tiên [5]. Ngoài ra, tình báo Ukraine còn cho biết, Nga đang tổ chức huấn luyện một đơn vị đặc biệt gồm khoảng 3.000 binh sĩ, thậm chí lên đến 10.000 binh sĩ, được Bắc Hàn gửi sang để tham gia giải phóng tỉnh Kursh. Nếu thật vậy, Điều 4 trong “Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Triều Tiên” ký kết hôm 19/6/2024 nhân chuyến thăm của TT Nga Putin tới Bình Nhưỡng đã được kích hoạt với nội dung chính: Hai bên sẽ “hỗ trợ song phương ngay lập tức trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công”. Điều này được củng cố bằng tuyên bố hôm 15/10/2024 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko rằng [6], Moksva sẽ hỗ trợ quân sự cho Bình Nhưỡng nếu quốc gia Đông Bắc Á trên bị tấn công. Chưa hết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa nói với tờ Le Figaro rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã tìm thấy vũ khí “tối tân” của Nga tại các căn cứ của Hezbollah ở miền nam Li Băng và hôm nay, Israel đã xác nhận tiêu diệt luôn lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar [7], công trình sư" của cuộc thảm sát người Israel ngày 7/10/2023, sau khi kiểm tra ADN thi thể…
Tất cả các thông tin, phân tích và nhận định trên dễ khiến người ta tin rằng, chiến tranh thế giới thứ III, khởi đi từ một trong các điểm nóng trên, sắp sửa xảy ra. Tuy nhiên, sự thật có khi lại khác. Nếu bình tĩnh trở lại quan sát kỹ lưỡng các hoạt động rục rịch “chiêu binh mãi mã” giữa các bên liên quan tại 3 điểm nóng đầu tiên, cũng không khó nhìn ra, ngoại trừ Israel sẽ trả đũa có chừng mực Iran, còn lại Bắc Hàn và Trung Cộng hình như chỉ đang “rung cây doạ khỉ” ở những điểm nóng này nhằm chia lửa cho các đồng minh “phe Trục”, gồm Nga và Iran, và cũng là để tự cứu lấy mình trong tương lai. Ngay cả đối với Biển Đông, khu vực địa chính trị căng thẳng và nóng nhất toàn cầu, tính từ 2018 đến nay, với nhiều tàu hải cảnh và hàng trăm tàu dân quân biển Trung Cộng túc trực hàng ngày tại 5 bãi đá lớn gồm Scarborough, Cỏ Mây, Tư Chính, Luconia và Thị Tứ, sẵn sàng thâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác nhằm khẳng định chủ quyền vô cớ của chúng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam khi cần, thì nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột lớn hoặc chiến tranh vẫn rất thấp. Thế nhưng, tại sao họ lại ra tay khuấy động tình hình thế giới cùng một lúc như thế này? Mục đích chính của họ là gì? Liệu có liên quan gì tới nội tình của Iran, Bắc Hàn, Trung Quốc và tình hình cuộc chiến Nga - Ukraina không?
Có thể trả lời ngay. Sở dĩ cả Trung Cộng lẫn Bắc Hàn phải lên gân động binh cùng một lúc, gần như muốn gây chiến với Đài Loan và Nam Hàn đến nơi, là bởi vì 4 nguyên nhân chính có quan hệ hỗ tương với nhau như sau:
[1]. Họ cần giải cứu gấp cho Iran cùng hai lực lượng uỷ nhiệm chính của Tehran là Hamas và Hezbollah ở Trung Đông trước sức ép nghẹt thở của Israel. Như đã rõ, Iran nuôi dưỡng 2 tổ chức Hamaz cùng một lúc, đó là Hamaz I ở dải Gaza và Hamaz II ở Li-Băng, tức phiến quân Hezbollah. Hai lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp gây rối Trung Đông và phá hoại Israel, theo lệnh của Iran khi cần thiết để biến vùng này thành một chảo lửa nhằm kéo Hoa Kỳ và đồng minh can dự vào. Đây là chiến lược thâm độc nhằm tiêu hao sinh lực, tài lực, vật lực của Hoa Kỳ. Để yểm trợ cho hai nhóm Hamaz trên, Tehran còn cẩn thận thành lập, tài trợ cho ít nhất 3 lực lượng khủng bố Hồi giáo khác có quy mô nhỏ hơn gồm nhóm cực đoan Bờ Tây, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen và nhóm dân quân thánh chiến Shiite ở Syria, Iraq. Các nhóm này đến lượt lại có nhiệm vụ “chia lửa” cho hai nhóm Hamaz và cho tổng hành dinh Tehran. Chính Iran ra lệnh cho Hamaz, Hezbollah gây ra trận thảm sát 7/10/2023 ở Israel nhằm chia bớt lửa cho Nga trên chiến trường Ukraina với mục đích bắt Mỹ phải gồng mình can dự và tài trợ cho 2 cuộc chiến cùng một lúc, thông qua Ukraina và Israel. Tuy nhiên, Iran không ngờ Israel, nhờ lực lượng tình báo siêu việt Mossad của mình, đã tiêu diệt hầu như toàn bộ các lãnh đạo đầu sỏ của hai nhóm Hamaz ở trên, không chỉ ở đường hầm Gaza, boong-ke Li-Băng mà còn ngay ở Thủ đô Tehran, khiến lãnh đạo Iran run sợ, nhất là viễn cảnh Israel chuẩn bị ném bom vào lãnh thổ nước mình.
[2]. Họ cần chia lửa, cũng gấp gáp không kém Iran, cho Nga khi mà “cuộc chiến đặc biệt” của Nga ở Ukraina sắp bước vào năm thứ tư, tức đã hết “đặc biệt”, thậm chí trở nên “tầm thường” trước con mắt khinh thường của đối thủ Kiyv và NATO, lẫn 3 đồng minh “phe Trục” còn lại, xét ở cả chiến lược chiến tranh, chiến thuật tác chiến và các mục tiêu đặt ra. Hơn nữa, có vẻ Nga càng đánh càng bị sa lầy (không thắng đã đành mà còn bị Ukraina đánh chiếm ngược vào lãnh thổ Kursh), càng bị thương tổn kinh tế do quốc tế cấm vận, càng bị lòng dân Nga oán thán, ly tán, chưa kể tinh thần tướng sĩ Nga đang xuống rất thấp và Putin đang bị Tòa án hình sự quốc tế (ICC) truy nã… Ukraina quả thực là khúc “gân đại bàng”, vừa to hơn, dai hơn vừa khó nhai hơn, khó nuốt hơn và cũng khó nhả ra hơn bội phần so với khúc “kê lặc” Hán Trung của Tào Tháo khi xưa. Đúng là, “bỏ kyiv thì thương, vương Ukraina thì tội”. Moksva nhờ Tehran thi triển kế sách “Vây Ngụy cứu Triệu” (vụ 7/10/2023) của quân sư Tôn Tẫn nước Tề ngày xưa mà thất bại nên giờ đây, cả Triệu - Nga lẫn Tề - Iran phải cầu cứu Trung Cộng và Bắc Hàn tiếp tục tìm cách gây căng thẳng ở Biển Đông, Hoa Đông, Eo Biển Đài Loan và Bán đảo Cao Ly để giải toả bớt áp lực cho chúng là vậy. Thế nhưng, cả Trung Cộng và Bắc Hàn không thể làm gì khác ngoài những động thái lên gân chiếu lệ như vừa qua. Binh lực Hoa Kỳ cùng hai đồng minh Nhật, Hàn hoàn toàn áp đảo Trung - Triều trong khu vực Đông Á!!!
[3]. Tình thế bất lợi của phe Trục ở hai đầu Moksva và Tehran đã làm cả Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng lo sợ thật sự, nhất là Bắc Kinh. Họ phải tìm cách tự cứu mình trước khi quá muộn. Ở thời điểm này nhìn lại, ai cũng thấy, mục tiêu tối hậu của Mỹ và NATO, qua cuộc chiến ở Ukraina là làm suy yếu Nga, cả về kinh tế lẫn quân sự, càng nhiều càng tốt, chứ không phải để thắng Nga, dù là thắng chiến thuật, để Nga buộc phải đàm phán hoà bình với Ukraina trên thế “không thắng” danh dự. Do đó, 2 trong 5 điểm chính trong "Kế hoạch Chiến thắng” của TT Zelenskyy, gồm (i) mở rộng chiến sự sang lãnh thổ Nga và thiết lập vùng đệm và (ii) dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa, sẽ khó được Hoa Kỳ chấp thuận trước mắt, trừ phi vào phút cuối, Putin “lật kèo” không chịu ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Zelenskyy. Điều này cũng có nghĩa, khả năng Nga sắp phải dừng “cuộc chiến đặc biệt” là rất cao. Bắc Kinh không muốn điều đó. Bởi vì, một khi hoà bình (dù tạm thời) ở Trung Đông và Ukraina được vãn hồi, Hoa Kỳ, EU, Anh, Canada, Úc, New Zealand sẽ dồn toàn lực sang phối hợp với Ấn Độ, Nhật, Hàn, Đài Loan, ASEAN mà hình thành “NATO châu Á” bao vây Bắc Kinh. Thế cờ này rõ như ban ngày. Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang cố cựa quậy để thoát ra mà không được. Tiến trình Hoa Kỳ chặt đứt mối dây liên hệ giữa Iran - Nga - Bắc Hàn - Trung Cộng đã hoàn thành gần nửa đoạn đường rồi. Cho nên, việc Kim Yong Un ký “Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Triều Tiên” với Putin là để lo xa cho hậu vận của ông ta, còn Tập Cận Bình gồng mình gây hấn khắp lãnh hải các nước láng giềng để mong Nga và Iran rảnh tay đôi chút mà lật ngược lại tình thế bất lợi hiện nay.
[4]. Còn có thể có lý do thứ tư nữa. Đó là một hay vài thế lực bên ngoài nào đó, muốn thông qua các cuộc căng thẳng, xung đột này mà tác động ít nhiều đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ (TTHK) ngày 5/11/2024. Cụ thể, nếu xung đột, chiến tranh tiếp tục bùng nổ, lan rộng trong những ngày tới, cử tri Mỹ sẽ cho là Chính quyền Joe Biden - Kamala Harris đã không đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín để xử lý hiệu quả những điểm nóng vừa trình bày ở trên, nhất là với đối thủ Trung Cộng, khiến Hoa Thịnh Đốn phải tiêu tốn nhiều ngân sách mà kết quả lại quá hạn chế. Từ đó, biết đâu, họ sẽ đổ xô bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump thuộc Đảng Cộng hoà thì sao? Putin và Kim Yong Un có thể đã suy nghĩ theo chiều hướng này vì mối quan hệ Trump - Putin khá thân thiết và Kim Yong Un chắc vẫn chưa quên “giây phút lịch sử” ông ta gặp gỡ, bắt tay với TT Donald Trump ngay đường biên giới liên Triều ngày 30/6//2019. Vì vậy, Nga sẽ kiên trì phản công ở Kursh và Bắc Hàn sẽ còn bắn hú họa vài tên lửa đạn đạo nữa xuống vùng biển Hoa Đông hầu mong ông Donald Trump đắc cử TTHK. Trong khi đó, chắc chắn Bắc Kinh và Tehran muốn ngược lại. Vết nội thương khởi đi từ 10 trận thương chiến liên tiếp với ông Donald Trump [8] chắc vẫn chưa lành lặn trong lòng ông Tập còn giáo chủ Ali Khamenei còn lâu mới nguôi ngoai vụ TT Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - P5+1 (JCPOA) ngày 9/5/2018 (có lợi cho hai đối thủ Saudi Arabia và Israel) và nhất là vụ ám sát Tư lệnh lực lượng Quds, tướng Qassem Soleimani ngày 3/1/2020, ngay sân bay Baghdad, Iraq. Bởi thế, ngày 16/10/2024, Tehran bắn tiếng xuống nước muốn đàm phán nghiêm túc với Mỹ và châu Âu nhằm khôi phục [9] Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)! Muộn mất rồi.
Tuy nhiên, trái banh chiến tranh Trung Đông có bùng nổ thêm hay không hiện nằm trong tay Israel cho nên đích thân TT Joe Biden đã phải nhắc nhở Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiệu chỉnh quy mô và mục tiêu chiến dịch trả đũa Iran, tức không được ném bom xuống các cơ sở dầu mỏ của Iran (làm giá cả xăng dầu tăng vọt) hay không kích vào các cơ sở hạt nhân của Tehran (dẫn tới leo thang, đối đầu quân sự trực diện) để tránh cho cử tri Mỹ hiểu lầm rằng, Israel đang “can thiệp chính trị vào cuộc bầu cử Mỹ" (tức giúp cựu TT Donald Trump thắng bà Kamala Harris). Có nghĩa là, quy mô cuộc tấn công của Israel vào Iran trong vài ngày tới có khả năng định hình kết quả thắng thua trong cuộc đua giành chức tổng thống thứ 47 ở Hoa Kỳ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Israel ném nhầm bom vào các nhà máy lọc dầu hay vào các địa điểm làm giàu Urani ở Natanz và Fordow của Iran như Mỹ từng “thả nhầm” 5 quả bom xuống Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, Nam Tư ngày 7/5/1999? Có trời mà biết! Không lẽ Israel phải chờ đến sau 5/11/2024 mới ném bom Iran? Không thể! Vì thế còn gì là “trả đũa”? Hay Israel từ bỏ không trả đũa Iran mà chỉ tập trung tảo thanh, tiễu trừ phiến quân Hamaz, Hezbollah? Cũng hoàn toàn có khả năng này. Hãy chờ xem lãnh đạo các nước ở 4 điểm nóng trên muốn ai trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Họ sẽ bỏ phiếu gián tiếp bằng bom đạn. Khi cơ hội vào Bạch Cung của hai ứng cử viên ngang bằng nhau, bất cứ một cuộc xung đột lớn nào từ nay đến ngày 5/11/2024 sẽ giúp ông Donald Trump thắng cử và ngược lại, bà Kamala Harris sẽ có nhiều cơ hội nếu trời Trung Đông yên và Biển Hoa Đông lặng.
Như vậy, sẽ không có chiến tranh tổng lực Israel - Iran đâu, trừ phi chế độ thần quyền do giáo chủ Ali Khamenei cầm đầu muốn sớm bị xoá sổ, dọn đường cho Thái từ Reza Pahlavi, con trai cựu Hoàng Shah Mohamed Reza Pahlavi (nguời bị Cách mạng Hồi giáo lật đổ năm 1979), hiện đang sống lưu vong ở Mỹ trở về nắm quyền. Cũng vậy, sẽ không có cuộc chiến trực diện Bắc Hàn - Nam Hàn bởi Kim Yong Un không ngu dốt đến nỗi không hiểu tại sao tới bây giờ mà Nga vẫn không thắng nổi Ukraina, nếu không muốn nói là đang thua? Giống vậy, một cuộc tấn công phủ đầu Đài Loan hay tấn công chớp nhoáng Việt Nam lúc này cũng là điều bất khả đối với Bắc Kinh bởi vì đó sẽ là cái bẫy chôn vùi Tập và xé Trung Hoa ra làm nhiều quốc gia nhỏ hơn, còn nguy hiểm thập phần hơn cái bẫy NATO giăng cho Putin nữa là khác. Trung Cộng đang lo sợ viễn cảnh chiến tranh Nga - Ukraina chấm dứt. Khi đó, Bắc Kinh phải chịu cảnh bị “NATO châu Á” bao vây, không phải “nan hổ địch quần hồ” mà là con sói đơn độc giữa bầy hùm, gấu, beo. Thế nhưng, sẽ có người cật vấn, tại sao Tập Cận Bình vẫn còn hùng hổ cho triệu vời TTBBT Lương Cường sang Bắc Kinh đồng thời cử Thủ tướng Lý Cường sang Hà Nội huấn thị mà? Không có đâu! Ngoài chuyện dụ dỗ Việt Nam tái ký kết “Kế Hoạch Hợp Tác Giữa ĐCSVN và ĐCSTQ” và vỗ về Việt Nam duy trì “Thỏa Thuận Những Nguyên Tắc Cơ Bản Chỉ Đạo Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Giữa Nước CHXHCNVN và Nước CHNDTH” ra, Bắc Kinh còn nhắm vào một mục tiêu vô cùng quan trọng khác về lĩnh vực giao thông với Việt Nam. Không phải dự án “Đường sắt Cao tốc” Bắc - Nam trị giá 67 tỉ USD đâu, vì đó là hư chiêu. Thực chiêu là dự án “Đuờng sắt Tốc độ cao”, tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai dài 384 km, trị giá 11 tỷ USD, dự kiến khởi công năm 2027 (và sau đó là tuyến Hà Nội - Lạng Sơn dài 167 km). Vì sao?
Thứ nhất, tuyến này sẽ kết nối với tỉnh Côn Minh, (Vân Nam, Trung Quốc) thành tuyến “HẢI PHÒNG - HÀ NỘI - LÀO CAI - CÔN MINH” và thứ hai, tầm quan trọng chiến lược của tuyến này đối với Bắc Kinh hết sức lớn. Đây là một trong hai “Hành Lang”, thuộc Sáng kiến “HAI HÀNH LANG, MỘT VÀNH ĐAI” (gọi tắt “Sáng Kiến”), được nêu trong “Tuyên Bố chung” Việt Nam - Trung Quốc ngày 24/5/2004, nhân chuyến thăm Bắc Kinh của cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Hành lang còn lại là tuyến “HẢI PHÒNG - HÀ NỘI - LẠNG SƠN - NAM NINH”. Trong khi đó, “Vành Đai” được hiểu là “Vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ”. Một khi tuyến “HẢI PHÒNG - HÀ NỘI - LÀO CAI - CÔN MINH” đi vào hoạt động, nó sẽ kết nối luôn với cảng Phòng Thành (Quảng Tây) rồi với [10] kênh đào Bình Lục (Pinglu), (trị giá 10 tỉ USD, đang thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2026). Kênh này nối Nam Ninh (Quảng Tây), Vân Nam và Quý Châu với Vịnh Bắc Bộ. Vậy thì, trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan hoặc ngay cả khi toàn bộ tuyến đường hàng hải Biển Đông, từ Hồng Kông đến Hoàng Hải, bị khoá, Trung Quốc vẫn có thể vận chuyển, hàng hóa thiết yếu và nguyên liệu cần thiết hoặc qua tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh hoặc bằng tuyến đường biển Vịnh Bắc Bộ - kênh đào Bình Lục hoặc theo tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Lạng Sơn - Nam Ninh mà vào sâu trong lục địa Trung Quốc. Mấu chốt ở đây là cảng Hải Phòng, ga Hải Phòng và Vịnh Bắc Bộ, tức Trung Quốc phải mượn đường của Việt Nam mà lưu thông hàng hoá.
Đó cũng là lý do Trung Quốc phải tức tốc họp bàn với lãnh đạo Việt Nam, tại Bắc Kinh lẫn Hà Nội, nhằm nhắc Việt Nam chớ quên Điều 7 trong “Tuyên Bố chung” Việt Nam - Trung Quốc ngày 20/08/2024 nhân chuyến công du của CTN - TBT Tô Lâm tới Bắc Kinh. Đó là nội hàm “chia sẻ tương lai” với Trung Quốc nếu một mai nước này bị “NATO châu Á” bao vây.
Lami Nguyễn Hoàng Dũng
[1]. https://thanhnien.vn/thu-tuong-israel-da-xac-dinh-voi...
[2]. https://tuoitre.vn/han-quoc-tuyen-bo-san-sang-dap-tra...
[3]. https://thanhnien.vn/giai-ma-cuoc-tap-tran-khung-cua...
[4]. https://www.rfa.org/.../china-s-liaoning-aircraft.../ampRFA
[5]. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v...
[6]. https://dantri.com.vn/.../nga-cam-ket-ho-tro-neu-trieu...
[7]. https://www.timesofisrael.com/high-likelihood-hamas.../
[8]. https://vietnamnet.vn/.../toan-canh-thuong.../index.html
[9]. https://www.vietnamplus.vn/iran-san-sang-noi-lai-dam-phan...
[10]. https://m.cafef.vn/tham-vong-ket-noi-asean-kenh-dao-10-ty...
Không có nhận xét nào