Header Ads

  • Breaking News

    Ukraine thất thủ thị trấn rồi sẽ ra sao?

    Ukraine chiếm tỉnh Kursk của Nga thì Nga tiến chiếm Pokrovsk của Ukraine

    https://vietquoc.org/

    28/8/2024

    Reference: https://vietquoc.org/ukraine-chiem-tinh-kursk-cua-nga-thi-nga-tien-chiem-pokrovsk-cua-ukraine/

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczO6evzp3IwXlZg7kaOIbme_7CTct6cw-FEv-QQ9HFZ1_4lH2cYcMWxbu4KFNiZBY50ceoEmK3Tfm8vIzlaCAoC5IHCItrHxOJeTJf57AumJ_xFZSXdcTctJ65-hrM3Zk2HosXHhvHrPsgrqU0UGZ6cjSw=w506-h708-s-no?authuser=0

    Vào ngày 6/8 đội quân tinh nhuệ của Ukraine đột nhập vào tỉnh Kursh lãnh thổ Nga, một trong những mục đích của nó, làm cho quân Nga trong trong vùng Donetsk, phải chi viện quân giải cứu, nhưng Nga đã biết được thâm ý của Ukraine, nên không điều quân tại vùng Donetsk để giải cứu mà còn xua quân đánh mạnh vào thị trấn chiến lược Pokrovsk của Ukraine vào ngày 27/08.

    POKROVSK là gì? 

    Là một thị trấn, trung tâm đường bộ và đường sắt, dân số chừng 69.000 người. Ở đó có một trường đại học kỹ thuật lâu đời nhất trong vùng Donetsk. Ở đó có một mỏ sản xuất quặng sắt lớn nhất nước của Ukraine, xử dụng trong ngành luyện thép, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine trước năm 2014 là năm Nga xâm lăng chiếm đảo Crimea. Từ đó thì Ukraine mất quyền kiểm soát vùng Donetsk, và Nga cho vùng đó là “Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk”. Pokrovsk là thị trấn tiền đồn.

    Hàng chục nghìn cư dân vẫn ở lại với thị trấn thân yêu của mình, trong khi đó nhiều chục ngàn người đã rời khỏi thị trấn để lánh nạn chiến tranh.

    Thành phố nằm trên một con đường chính mà quân đội Ukraine thường dùng để tiếp tế cho các tiền đồn khác do quân Ukraine chiếm giữ, như thị trấn Chasiv Yar và Kostiantynivka ở vùng Donetsk.

    Tại sao Nga muốn chiếm Pokrovsk?

    Qua một cuộc trưng cầu dân ý phi pháp của Nga đã sáp nhập khu vực Donetsk và đặt tên Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk. Nga xem việc kiểm soát tiền đồn Pokrovsk là rất quan trọng để sáp nhập toàn bộ vùng Donetsk vào Nga. Truyền thông Nga xem Pokrovsk là “cửa ngõ vào Donetsk”. Nếu Nga kiểm soát được Pokrovsk, thì sẽ dễ dàng chặn các đường tiếp tế của quân Ukraine ở chiến trường phía Đông và dễ dàng chiếm thị trấn Chasiv Yar nằm trên vùng đất cao có thể kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. 

    Về mặt quân sự, việc chặn đứng hệ thống đường tiếp tế của quân đội Ukraine trong vùng sẽ khiến quân đội Ukraine khó giữ được các vùng lãnh thổ ở hai bên thị trấn Pokrovsk, điều này có thể cho phép Nga tiến thẳng đánh chiếm các thành phố quan trọng khác.

    Ukraine làm gì để bảo vệ POKROVSK?

    Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 26/08, sau khi tự lệnh quân đội Ukraine báo cáo tình hình chiến và quyết định “tăng cường nhiều hơn nữa” lực lượng Ukraine tại khu vực Pokrovsk. Zelensky đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng Pokrovsk gặp “khó khăn”. Ông cho biết khu vực này đang phải đối diện với làn sóng tấn công dữ dội nhất của Nga, dự đoán Nga sẽ phải hy sinh hàng chục nghìn quân để đạt được mục tiêu của mình.

    Về phòng thủ của quân Ukraine, khu vực xung quanh Pokrovsk là nơi có nhiều công ty chắc chắn có khả năng được quân đội Ukraine xử dụng để đào hầm và bảo vệ thành phố, mặc dù Nga xử dụng bom lượn có sức tàn phá lớn để chống lại họ. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ đã chiếm được ở khu vực Kursk phía tây của Nga sau khi phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào đó vào ngày 6/8. Một trong những mục tiêu của hoạt động đó là cố gắng buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng của mình khỏi mặt trận phía đông để giảm bớt áp lực trong đó có Pokrovsk.
    Theo Oleksandr Syrskyi, tướng 4 sao của Ukraine, cho biết vào ngày 27/08 rằng Moscow đã biết mục tiêu của Ukraine đánh sang Kursk. Nhưng họ tiếp tục đánh vào Pokrovsk với những đơn vị thiện chiến nhất của Nga.

    Pokrovsk hiện tình thế nào?

    Lá cờ xanh và vàng của Ukraine vẫn tung bay trên Pokrovsk, một số cư dân vẫn tiếp tục di tản về phía tây bằng xe lửa và đường bộ, trong khi những người khác cố gắng tiếp tục cuộc sống thường ngày và không muốn rời đi khỏi thành phố thân yêu của mình..

    Trong chuyến thăm Pokrovsk vào ngày 23/8, các phóng viên của hãng tin Reuters đã thấy nhiều tòa nhà bị đóng ván che cửa sổ, bao gồm cả Đại Học Kỹ Thuật Quốc gia Donetsk, nơi có các bậc thang bị phủ đầy gạch vụn và mảnh vỡ sau cuộc tấn công mà các quan chức cho biết là hỏa tiễn của Nga vào đầu năm nay.

    Các tòa nhà khác bị thổi bay cửa sổ và mái nhà, ban công và mặt tiền bị hư hỏng nặng. Tiếng pháo kích thỉnh thoảng có thể nghe thấy từ xa khi những người về hưu là phụ nữ bán rau trên phố và một cửa hàng thực phẩm đã dọn sạch các kệ hàng trước khi đóng cửa.

    Vadym Filashkin, thống đốc khu vực Donetsk, cho biết tính đến ngày 19 tháng 8, có khoảng 4.000 trẻ em trong số 69.000 người vẫn đang sống ở khu vực Pokrovsk. Ông đã ra lệnh di tản trẻ em khỏi Pokrovsk và vùng lân cận ngay trong ngày hôm đó. Hiện điện và nước đã bị cắt từ lâu.

    tin tổng hợp https://www.vietquoc.org

    https://vietquoc.org/ukraine-that-thu-ti-tran-roi-se-ra-sao/#more-37534

    Ukraine chiếm tỉnh Kursk của Nga thì Nga tiến chiếm Pokrovsk của Ukraine

    27/8/2024

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczO-4m58l1MUvMM1agBTS_OtsfWbKeEHKv2tb0EerssE-utz1hwdAkThafKkEIPCvggFQqAyaqufl9Ti2BG2TvdgsWzvwSKd2YqLt3h1fhJ-9I7Kybq7KKEK2tEEh9LBQNPM6Hfzyw6dIKRkDSfhj_tpPQ=w371-h371-s-no?authuser=0

    Pokrovsk in Ukraine

    Pokrovsk là thủ phủ quy tụ những tuyến đường sắt tại Ukraine, nó rất tiện cho giao thông, vào thời chiến nó là vị trí chiến lược trong việc điều động quân đội tại chiến trường Ukraine, nhất là ở vùng Donetsk.
    Pokrovsk nằm cách Donetsk 35 dặm về phía Tây Bắc (theo bản đồ), nó thành một thị trấn chiến lược quan trọng cho toàn vùng Donetsk, dân số khoảng 69.000 người. Rất nhiều người trong số họ làm trong ngành khai thác mỏ than, luyện kim và chế tạo máy móc.
    Kể từ mùa xuân năm 2014, khi Nga xâm lăng Ukraine – cùng thời gian xâm lăng Crimea vào năm 2014, nơi đây ly khai mà Nga gọi là Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk, tiền đồn cùa vùng Donetsk.
    Vào ngày 7/08/2023, hỏa tiễn Nga đã nã vào thành phố 2 lần hư hại nhà cửa và giết chết hàng chục thường dân – vài lần Nga muốn chiếm Pokrovsk, nhưng bị quân của Ukraine đẩy lui.

    Ngày 15/08. Vị Chỉ huy quân sự thi trấn Pokrovsk, ông Serhii Dobriakvsk đã cho biết lực lượng Nga chỉ cách thành phố 10 km. Kêu gọi tất cả người dân phải rời thành phố để lánh nạn chiến tranh.
    Vào ngày 23/08/2024 thành phố Pokrovsk ra lệnh trẻ em phải rời ngay bởi vì quân Nga đang chuẩn bị tấn công vào thị trấn này. 

    Tình báo Ukraine cho biết là thị trấn Pokrovsk bị Nga liên tục tấn công và họ sắp vào thị trấn. Một người lính Ukraine tên Ostap đồn trú ở Pokrovsk đã nói với chương trình đài phát thanh quốc tế rằng: số lượng lớn là của nhà công ty ở Pokrovsk và các thị trấn lân cận như Myrnohrad rất hữu ích cho việc phòng thủ của quân Ukraine và “Nga sẽ gặp trở ngại lớn khi chiếm được Pokrovsk vì đây là một khu vực công nghiệp với các tuyến phòng thủ khá quan trọng”.

    Khi được hỏi về hậu quả to lớn của việc Pokrovsk thất thủ, Ostap nói: “Những thành phố này sẽ bị phá hủy hoàn toàn và rất nhiều người chết, cùng rất nhiều đau khổ”. “Sau đó sẽ có nhiều thành phố hơn, vì vậy tôi thực sự hy vọng rằng chúng ta sẽ ngăn chặn quân Nga ở vùng ngoại ô Myrnohrad và Pokrovsk”.

    Bộ máy truyền thông của Nga sẽ xử dụng nó để cân bằng lại sự lúng túng khi Ukraine chiếm được lãnh thổ Kursk ở khu vực biên giới của Nga. Đồng thời đây cũng sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới việc chiếm đóng toàn bộ khu vực Donetsk của Ukraine. 

    Uỷ viên quân sự Serhii Dobriakvsk đã kêu gọi vào thứ Hai 26/08 rằng dân thường có một hoặc hai tuần để rời đi và trẻ em phải rời ngay.

    Một trong những lý do của Ukraine là họ hy vọng rằng đánh chiếm lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga, họ có thể chuyển hướng quân đội Nga khỏi cuộc tiến quân về phía Đông, nhưng điều đó đã không xảy ra như Ukraine muốn. Chuyên viên quân sự Mykhaylo Zhyrokhov của Ukraine cảnh báo “Pokrovsk là một trung tâm rất quan trọng, một trung tâm phòng thủ. Nếu chúng ta mất Pokrovsk, toàn bộ tiền tuyến sẽ sụp đổ”.

    Ukraine dựa vào cơ sở hạ tầng đường sắt và đường bộ của thị trấn Pokrovsk để cung cấp nhân lực và vật lực cho quân đội của mình ở tiền tuyến phía Đông Ukraine và tải thương những thương binh ở chiến trường Donetsk. Việc mất Pokrovsk vào tay lực lượng Nga có nghĩa là những hoạt động quân sự quan trọng này sẽ không còn và chiến trường trở nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Đồng thời mất thị trấn Pokrovsk cũng tăng nguy cơ cho các thị trấn quan trọng về mặt chiến lược khác, chẳng hạn như Chasiv Yar, nằm trên đỉnh cao để chỉ huy kiểm soát khu vực rộng lớn hơn.

    Nhà phân tích Pavlo Narozhny cho biết “Nếu họ cắt đứt hậu cần của chúng ta, thì Chasiv Yar sẽ bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta phải rút lui vì chúng ta sẽ không thể tiếp tế cho các chiến binh của mình ở đó”.

    Pokrovsk luôn đóng vai trò là một trung tâm đường sắt quan trọng phục vụ nhu cầu của khu vực phía đông công nghiệp hóa mạnh của Ukraine. Trên thực tế, nơi này phát triển xung quanh một nhà ga được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Nơi đây được biết đến là thủ phủ khai thác than của Ukraine sau khi chiếm được Donetsk vào năm 2014, thành phố chính của Donbas, có nghĩa là “lưu vực than Donetsk”.
    Pokrovsk là nơi có nhà sản xuất than cốc lớn nhất của Ukraine. Nơi này rất quan trọng đối với các ngành luyện kim, ngành này đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế của đất nước.

    Trước cuộc xâm lăng của Nga cách đây hai năm rưỡi, kim loại là sản phẩm chính của Ukraine, chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Giá trị xuất khẩu của chúng hiện đã giảm xuống còn một phần tư mức đó vì ngành công nghiệp của đất nước đã bị tàn phá bởi chiến tranh.

    Tin tổng hợp https://vietquoc.org

    https://vietquoc.org/ukraine-chiem-tinh-kursk-cua-nga-thi-nga-tien-chiem-pokrovsk-cua-ukraine/


    Không có nhận xét nào