Header Ads

  • Breaking News

    Thêm bốn tổ chức nhân quyền kêu gọi Thái Lan trả tự do cho ông Y Quynh Bdap

     Thêm bốn tổ chức nhân quyền kêu gọi Thái Lan trả tự do cho ông Y Quynh Bdap

    Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Thái Lan không trục xuất nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap

    RFA
    21/6/2024


    Thêm bốn tổ chức nhân quyền kêu gọi Thái Lan trả tự do cho ông Y Quynh Bdap


    Y Quynh Bdap trong một buổi báo cáo nhân quyền 

    https://www.rfa.org/++plone++rfa-resources/img/icon-zoom.pngFb Y Quynh Buon Dap 

    Hơn một tuần sau khi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền người Thượng Y Quynh Bdap và có thể trục xuất ông về nước theo yêu cầu của Hà Nội, bốn tổ chức nhân quyền đã cùng lên tiếng đòi tự do cho ông.

    Ngày 19/6, Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Châu Á (FORUM-ASIA), Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS), Mạng lưới Dân chủ Châu Á (Asia Democracy Network) và Những Người Bảo vệ Tuyến đầu (Front Line Defenders) đã ra một thông cáo chung kêu gọi chính quyền Thái Lan trả tự do cho Y Quynh Bdap và không cho phép an ninh Việt Nam dẫn độ ông về nước.

    Ông Y Quynh Bdap, 32 tuổi, là thành viên sáng lập của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý (MSFJ) chuyên đấu tranh cho nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Ông đưa gia đình sang tị nạn tại Thái Lan từ năm 2018 và đã được Văn phòng Cao uỷ về người tị nạn của Liên Hiệp quốc cấp quy chế.

    Ông bị bắt ngày 11/6 vừa qua, chỉ một ngày sau khi được phỏng vấn định cư ở Đại Sứ quán Canada ở Thái Lan.

    Theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ông đang bị tạm giam ở nhà tù Remand ở Bangkok và chờ ra tòa về cáo buộc “lưu trú quá hạn” trong khi Chính phủ Việt Nam đã đề nghị phía Thái Lan trục xuất ông về nước, nơi ông đối diện với bản án 10 năm tù về tội danh "khủng bố" trong một phiên toà ông vắng mặt vào tháng 01/2024.

    Mục sư Aga, người sáng lập nhóm tôn giáo độc lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và hiện đang cư trú ở Hoa Kỳ nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 21/6:

    Y Quynh Bdap là người đồng sáng lập tổ chức Người Thượng Về Công Lý đấu tranh về vấn đề nhân quyền, đặc biệt là bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở tại Tây Nguyên Việt Nam. Y Quynh Bdap không có dính líu gì đến vụ nổ súng ngày 11/6/2023.

    Chính Người Thượng Vì Công Lý đã thu thập thông tin viết hàng trăm bản báo cáo về đàn áp tự do tôn giáo gửi cho quốc tế cũng như các tổ chức nhân quyền trên thế giới.”

    Mục sư Aga, người cũng bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố theo cáo buộc “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc," cho rằng chính các báo cáo về đàn áp tự do tôn giáo của MSFJ là nguyên nhân khiến Việt Nam vu cáo Y Quynh Bdap và tìm cách dẫn độ ông về nước.

    Trong tuyên bố chung, bốn tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng vụ bắt giữ Y Quynh Bdap “nêu bật một xu hướng đàn áp xuyên quốc gia đáng lo ngại, trong đó các nhà hoạt động Việt Nam và những người bảo vệ nhân quyền đang tìm nơi ẩn náu ở Thái Lan phải chịu đựng sự giám sát có hệ thống, bạo lực thể xác và sách nhiễu tư pháp từ chính quyền Thái Lan.”

    Thông cáo cũng nhắc lại trường hợp Youtuber Đường Văn Thái (hay còn gọi là Thái Văn Đường) bị bắt cóc gần Bangkok vào tháng 4/2023, cưỡng bức trục xuất về Việt Nam và sau đó bị điều tra về cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”

    Ông này trốn sang Thái Lan để tìm sự bảo vệ khỏi bị đàn áp chính trị vì chỉ trích chế độ độc đảng ở Việt Nam trên mạng xã hội. Trước đó, vào đầu năm 2019, blogger Trương Duy Nhất của RFA cũng bị bắt cóc ở Bangkok và trục xuất về Việt Nam và sau đó ông bị kết án 10 năm tù trong một vụ án có động cơ chính trị.

    Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Thái Lan đảm bảo trả tự do cho Bdap ngay lập tức và vô điều kiện. Không nên dẫn độ Bdap về Việt Nam vì điều này sẽ trái với nguyên tắc không gửi trả và khiến ông có thể bị tổn hại và bị đàn áp,” bốn tổ chức nói trong thông cáo.

    Các tổ chức trên cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ trường hợp của Y Quynh Bdap để giúp ngăn chặn khả năng trục xuất ông hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có thể phải đối mặt với sự đàn áp khi trở về quốc gia tương ứng của họ.

    Kể từ khi ông Y Quynh Bdap bị bắt, nhiều tổ chức quốc tế đã kêu gọi Thái Lan trả tự do và cho phép ông được sang nước thứ ba để định cư.

    Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (NHRC) của Thái Lan cũng kêu gọi Chính phủ Thái Lan dừng kế hoạch trục xuất nhà hoạt động người Việt, bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của ông.

    https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/four-more-rights-groups-urge-thai-authorities-to-free-vietnamese-political-refugee-06212024021019.html

    Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Thái Lan không trục xuất nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap

    14/6/2024


    Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Thái Lan không trục xuất nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap

    Ông Y Quynh Bdap 

    Y Quynh Bdap 

    Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 13/6 ra thông cáo kêu gọi chính phủ Thái Lan trả tự do cho nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap và không trục xuất ông về Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội trước nguy cơ ông có thể bị ngồi tù đến 10 với cáo buộc khủng bố.

    Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ ông Y Quan Bdap hôm 11/6 vừa qua với cáo buộc lưu trú quá hạn trong khi ông này đã ở Thái Lan được sáu năm và được Văn phòng Cao uỷ LHQ về người tị nạn (UNHCR) cấp quy chế để chờ được tái định cư ở nước thứ ba.

    Vụ bắt giữ xảy ra đúng một năm sau vụ tấn công vào hai trụ sở uỷ ban xã ở tỉnh Đắk Lắk khiến chín người thiệt mạng. Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vào ngày 19/1/2023 đã tuyên án tù 100 người Thượng liên quan đến vụ tấn công. Ông Y Quynh Bdap bị tuyên án tù vắng mặt 10 năm với cáo buộc khủng bố.

    Ông Y Quynh Bdap đã bác bỏ các cáo buộc mà ông cho là phi lý này.

    “Việc trả nhà hoạt động Y Quynh Bdap về Việt Nam sẽ đặt ông vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm” - Bà Elaine Pearson - Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch - được trích lời trong thông cáo mới của tổ chức này cho biết.

    Người đại diện HRW kêu gọi: “Giới chức Thái Lan nên công nhận tình trạng tị nạn của ông Y Quynh Bdap, trả tự do cho ông, và đảm bảo ông không bị nguy hại.”

    HRW cũng kêu gọi Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nên từ bỏ cách làm sai của các chính phủ Thái Lan trước kia và đảm bảo nhà hoạt động người Thượng không bị trả về Việt Nam, vì điều này vi phạm luật quốc tế và luật của Thái Lan,

    “Thái Lan có nghĩa vụ tuân thủ nguyên tắc luật quốc tế về không gửi trả; ngăn cấm các quốc gia trả bất cứ ai về nơi mà họ có thể có nguy cơ bị đàn áp, tra tấn, đối xử tàn bạo hoặc đe doạ tới cuộc sống. Nguyên tắc này đã được nêu rõ trong Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn mà Thái Lan có tham gia” - thống cáo báo chí của HRW nêu rõ.

    Ngoài HRW, một số các tổ chức nhân quyền quốc tế khác cũng đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Thái Lan trả tự do cho ông Y Quynh Bdap như tổ chức Những người vận động Nhân quyền và Lao Động Châu Á (Asia Human Rights and Labor Advocates- AHRLA), Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS).

    https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/thailand-dont-return-montagnard-activist-vietnam-06142024082549.html


    Không có nhận xét nào