Header Ads

  • Breaking News

    PUTIN: Xâm Lược Để Sinh Tồn? Phần 2. Hết

    Biden & Trật Tự Thế Giới Mới Ngày Tàn Của Đông Phương Đỏ

    Chính Đạo

    20 Tháng Năm 2022

    Phần 2

    PUTIN 8

    © Gleb Garanich/ Reuters The fourth reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant is seen behind the abandoned town of Pripyat, Ukraine. Gleb Garanich/File Photo via Reuters

    Thứ Ba, 5/4/2022 [5/3 Nhâm Dần]: Day 41

    Cô lập ngoại giao:

    Lithuania, Estonia, DenmarkGermany là các nước E.U. trục xuất nhân viên ngoại giao đoàn bị tình nghi hoạt động gián điệp sau khi Putin xâm lăng Ukraina.

    Mối Họa Nguyên Tử:

    Trước khi xâm lăng Ukraina, Putin thường xa gần đe dọa sẽ xử dụng vũ khí nguyên tử. Nga và Mỹ chiếm 90% số lượng bom nguyên tử trên thế giới, gồm đủ loại hạng chiến thuật khoảng 50 tấn TNT tới loại có sức công phá mạnh gấp hàng ngàn tấn TNT. Ngoài ra, cả hai nước còn sở hữu hỏa tiễn liên lục địa có thể chở đầu đạn nguyên tử đến bất cứ mục tiêu nào trên thế giới; cũng như hệ thống phòng không cực kỳ tinh vi, hữu hiệu.

    Gậy Ông Đập Lưng Ông: 

    Những nạn nhân nhiễm phóng xạ nguyên tử đầu tiên là đơn vị quân dịch Nga có nhiệm vụ chiếm đóng lò nguyên tử Chernobyl trong khoảng 5-6 tuần. Họ xây dựng địa đạo phòng thủ trong khu rừng thông bị ô nhiễm sau tai nạn năm 1986, và ít nhiều bị nhiễm phóng xạ.

    PUTIN 9


    © Brynn Anderson/APCentral Intelligence Agency Director William Burns speaks during an event at the Georgia Institute of Technology on Thursday, April 14, 2022, in Atlanta.

    CIA Director William Burns delivered a speech on Thursday 4/14/2022 in which he said the military struggles Russian President Vladimir Putin has faced in his attack in Ukraine could lead him to act rashly.

    "Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons," Burns said.

    Earlier this week, Russia escalated its nuclear posturing, threatening the prospect of nuclear-armed ships in the Baltic Sea if Finland and Sweden join NATO.

    "We're obviously very concerned,” Burns said. “ I know President Biden is deeply concerned about avoiding a third world war, about avoiding a threshold in which, you know, nuclear conflict becomes possible.”

    Liên Hiệp Quốc:

    Hoàn toàn thất bại trong việc dàn xếp chấm dứt chiến tranh. Putin nhiều lần từ chối nghe điện thoại.

    14/4/2022: TTK LHQ: Không có viễn ảnh ngưng bắn.

    25-27/4/2022: TTK/LHQ đi Turkey, Russia và Ukraina tỉm hòa bình. Chỉ dàn xếp di tản nhân đạo khoảng 400 người khỏi Mariupol.

    9/5/2022: TTK LHQ: Vẫn chưa có viễn ảnh ngưng bắn.


    Ủy Ban Nhân Quyền

    27/3/2022: Biểu quyết tạm ngưng ghế của Nga. 6 nước chống, kể cả Việt Cộng.

    Nga rút khỏi UBNQ. Đóng cửa 15 trụ sở nhân quyền ở Mat-scơ-va.

    Việt Cộng đang xin gia nhập UBNQ. Theo đài VOA, nhiều Việt kiều phản đối.

    Tòa Án Hình Tội Thế Giới

    Theo LHQ, 1,842 thường dân Ukraina bị giết, nhưng thực tế còn nhiều hơn.

    Đang thu thập bằng chứng vi phạm hình tội chiến tranh [war crimes], và chống nhân loại [crimes against humanity], chống nhân quyền [crimes against human rights]

       President Joe Biden has said he believes Putin is a "war criminal," an accusation that the Russian government said threatened diplomatic relations between the two countries, already strained to their breaking point over Putin's war against Ukraine.

    But whether the war crimes assessment means Putin himself is a war criminal will depend on an individual court of law, according to U.S. Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice Beth Van Schaack. "There are doctrines under international law and domestic law that are able to reach all the way up the chain of command," she told reporters Wednesday, but whether that includes the Russian leader "would depend on a court that has jurisdiction," she said.

    Van Schaack wouldn't say how the U.S. will push for accountability for what it has now deemed war crimes, adding, "Everything's on the table. We're considering all the various options for accountability." 

    That includes the International Criminal Court, which has opened an investigation into potential war crimes, and domestic courts, including in neighboring countries who may gain custody of Russian service members or conduct trials in absentia.

    But the U.S. legal system is ill-equipped to handle cases, Van Schaack said, because the U.S. War Crimes Act limits prosecutions to U.S. citizens who are perpetrators or victims. Congress is considering amending that law, she said.

    Ngày 21/4/2022, chính phủ Zelensky tuyên bố đã mất thêm 42 xã và thị trấn sau ba ngày quân đội Nga mở đầu giai đoạn II của cuộc xâm lược trắng trợn, bẩn thỉu, trên một tuyến dài 300 dặm từ Bắc chí Nam vùng Donbas. Mục đích chính của cuộc xâm lăng của Putin dường đã rõ ràng hơn: dùng vũ lực răn đe các chư hầu cũ về sự tàn nhẫn của Putin, và chứng tỏ sự bất lực, bối rối trước bạo lực thép của Mỹ cùng đồng minh —mà guồng máy tuyên truyền của Nga tô tác hình tượng như một đại điền chủ chủ đen [Dark Lord] đạo đức giả. Ngày 24/4, Putin tuyên bố quân Nga đã hoàn tất việc giải phóng Mariupol, cho lệnh bao vây chặt chẽ khu kỹ nghệ sắt-thép Azovstal nơi hàng ngàn binh sĩ Lữ Đoàn 36 TQLC Ukraina đã tử thủ từ ngày 24/2/2022, chiếm giữ các địa đạo ở sâu trong lòng đất cùng hàng ngàn thường dân, kể cả đàn bà, con trẻ, phụ lão. Số thương binh không được chữa trị, thiếu thuốc men, thực phẩm, và ngay cả nước uống. Đích thân Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đã phải đến Turkey, Mat-scơ-va rồi Kyiv để năn nỉ thiết lập một cuộc di tản nhân đạo thường dân khỏi địa ngục có thực này, nhưng mới hơn 400 người được giải thoát. Không ai rõ tổng số bao nhân mạng đang chở chết từng giờ, từng phút nơi các hang động tân thời, ở thập niên thứ ba của thế kỷ 21 này.

    Nhưng cái giá Putin phải trả không nhỏ. Trên 15,000 lính Nga thiệt mạng, kể cả 8 tướng lĩnh, hàng chục sĩ quan cao cấp; trên 20,000 thương tật. Bốn chiến hạm bị phá hủy, hàng trăm phi cơ bị bắn rơi, hàng ngàn xe tăng bị vỡ cháy; hàng ngàn cỗ pháo bị tan nát; hai ngàn hỏa tiễn tinh khôn được phóng đi nhưng chưa đủ lung lay tinh thần chiến đấu cùa dân quân Ukraina.

    Trong khi đó, 125,000 quân xâm lược Nga cũng chẳng tiện nghi gì suốt mùa Đông băng giá vừa qua. Chuyên viên Mỹ và giới truyền thông nói về hiện tượng xuống tinh thần của quân lính Nga từ tuần lễ đầu của cuộc xâm lược; đưa đến những tội ác chống lại nhân quyền [crimes against human rights], tội ác chiến tranh [war crimes], tội ác chống nhân loại [crimes against humanity]—như cướp bóc [robbery], hiếp dâm [rape], tra tấn [torture], bắn giết tập thể [mass murder], hành hình tù nhân [summary execution], v.. v..

    Cơn điên rồ tham vọng của Putin và tập đoàn cai trị Nga đang chấn động lương tâm nhân loại. Ngay đến một ông già vừa bước vào tuổi tám mươi, triền miên bệnh hoạn suốt 14 năm qua như tôi cũng bị lôi cuốn vào những lượn sóng thần xúc động của cuộc xâm lược bẩn thỉu này. Là người nghiên cứu sử thế giới tỉ đối [comparative world history], nhưng chuyên biệt của tôi là Việt Nam, giai đoạn 1939-1954. Tôi chỉ rành tiếng Việt, đọc và viết tiếng Anh, tiếng Pháp tạm đủ dùng, nôm na dăm ba câu tiếng Tàu, Indonesia hay Thái, nhưng chữ Nga, chữ Ukraina thì mù tịt. May mắn được nghiên cứu tại các văn khố, thư viện Pháp bốn năm, viếng thăm gia đình anh Nguyễn Ang Ca ở Belgium, thăm một số người quen ở Germany và Holland, kể cả ca sĩ Kim Loan, và Linh mục Thiện, mới được tuyên thệ. Nhưng tôi  chưa hề ghé qua lãnh thổ Nga. Người Nga duy nhất tôi có dịp  gặp gỡ là học giả Anatoly Sokolov—tác giả nghiên cứu về những học viên gốc Việt tại Đại học Phương Đông [KUTV}, tức Trường Stalin, từ 1923 tới 1939, đã được chuyển dịch qua tiếng Việt, nhưng không chính xác như nguyên bản. Đáng kể nhất có Nguyễn Sinh Côn—tức Nguyễn Ái Quấc, Lý Thụy, Linov—sau này nổi danh khắp thế giới với bí danh Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Vịnh, bí danh “Fan Lan,” tức Nguyễn Thị Minh Khai, vợ cách mạng của Côn từ 1931 tới 1937; Trần Phú tức Lý Quí, Tổng Bí thư đầu tiên Đảng Cộng Sản Đông Dương; Mikhail Litvinov Lê Huy Doãn, tức Lê Hồng Phong, đảng viên Tàu Cộng, nhận lệnh tái tổ chức Đảng CSĐD từ 1933-1934 với sự trợ giúp của Năm Nhỏ Hà Huy Tập và Svan Nguyễn Văn Dụt; Nguyễn Ngọc Minh tức Trần Văn Giàu—người bị chỉ trích là tiêu diệt nhóm La Lutte/Tranh Đấu, dù thực chất đao thủ phủ là nhóm Hoàng Quốc Việt, Lê Duẩn theo lệnh của Ban Phương Đông của Quốc Tế Communism [Marxist-Leninism], hay Comintern (1923-1943) trực tiếp chuyển cho Linov Côn từ năm 1938. Không kém quan trọng là “Thomas” Đặng Đình Thọ, nhân viên tình báo Pháp, người đã nêu lên được danh tính 31 học viên trường Stalin cho cơ quan an ninh, và Đặng Văn Thụ, bí thư chi bộ Le Havre—khiến Toàn Quyền Pierre Pasquier tiêu diệt trọn ổ Đảng CSĐD nội địa trong ba năm 1931-1933.

    Sau khi Liên Sô sụp đổ năm 1991, Sokolov được một học bổng qua Mỹ nghiên cứu ở Lubbock, Texas, và đến gặp tôi tại Houston do Douglas Pike giới thiệu. Anh tặng tôi một số tư liệu văn khố Comintern, đáng kể nhất là tờ tự khai lý lịch [Ankieta] năm 1934 trong đó Fan Lan xác nhận chồng mình là Linov—mới từ Krưm trở lại Mat-scơ-va theo học trường Lenin, đồng thời trợ lý cho nữ chủ nhiệm văn phòng Đông Dương/Ban Phương Đông Vassylieva. Ngắn và gọn, tôi không biết gì nhiều về nước Nga hay dân tộc Nga, ngoại trừ kiến thức tổng quan trong thời chiến tranh lạnh.

    Sự thăng tiến của phong trào phục hồi Gấu Bắc Cực Liên Sô—sau cuộc oanh kích tự sát của Al Quaida ngày 11/9/2001 ở New York và DC—khiến Liên Minh Bắc Atlantic [NATO] không những hợp tác chặt chẽ hơn, khiến 10 nước cựu chư hầu của Liên Sô trước 1991 đã xin gia nhập. Ba nước tiên phong là Poland, Hungary, và Czech Republic năm 1999. Năm 2004, thêm Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia và ba nước vùng Baltic (Estonia, Latvia and Lithuania). Năm 2009, thêm 2 nước Albania và Croatia, trong khi Ukraina bị từ chối vì Germany không thuận. Vì NATO chủ trương “mở cửa,” Montenegro được nhận vào NATO năm 2017; và ba năm sau, 2020, thêm North Macedonia. Không đủ tỉnh táo nhìn nhận phong trào tự phát đòi độc lập, dân chủ, no ấm này của đại đa số dân Đông Europe nói riêng và thế giới nói chung, những người cai trị độc đoán Nga trút mọi tội lỗi cho Mỹ và NATO đã vi phạm lời hứa không “Đông tiến,” mang bệ phóng hỏa  tiễn hạt nhân tới sát biên giới, đe dọa sự sinh tồn của cựu siêu cường Nga.

    Trước quyết tâm xin gia nhập NATO của Ukraina, năm 2014 Putin chọn phương sách tự cứu [self-help]: chiếm bán đảo Krưm, rồi tổ chức trưng cầu dân ý sát nhập vào Nga. Đồng thời ủng hộ phong trào ly khai ở miền Đông Ukraina, dùng họng súng khai sinh hai thực thể chính trị tự xưng Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk và Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk, nằm trong lãnh thổ khu Donbas. [Nhân dịp này, tập đoàn tội phạm chiến tranh Tập Cận Bình cũng tự in lãnh hải đường lưỡi bò ở Biển Đông Nam Á, biến các đảo chữ Thập và Gạc Ma của Việt Nam thành căn cứ nhân tạo quân sự, sát nhập quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chiếm cả lãnh hải Philippines và bị thua kiện nên mua chuộc chính phủ Rodrigo Duterte, một Tàu lai, bằng tiền bạc, v.. v.. Có dấu hiệu cho thấy BongBong Marcos, người sẽ kế vị Duterte, cũng đã nằm trong túi áo tình báo Tàu Cộng. Ngắn và gọn, cả Putin lẫn Cận Bình cùng tham lam, gian ác như nhau—dù Cận Bình thâm hiểm hơn, diệt chủng dân Yughurs ở Tân Cương, tiêu diệt giáo phái Pháp Luân Công, biến những người tranh đấu cho nhân quyền thành những sinh vật cung cấp cơ phận nội tạng sống cho các bệnh nhân giàu có cần thay thế tim, gan, mật, lá lách, thận, phổi, v.. v..]

    Giai đoạn II của cuộc xâm lược từ ngày 18/4/2022 có thể nhằm chiếm đóng thêm những vị trí chiến lược để bảo vệ hai “nước mới” chư hầu Nga, và xây dựng trục giao thông trên đất liền từ Krưm tới ranh giới Nga. Và, nếu có thể, khai thông kinh dẫn nước từ sông Dneper xuống Krưm. Và chiếm càng nhiều duyên hải Biển Đen càng tốt, xuyên thủng vào vòng đai phòng thủ của NATO.

    Bởi thế, thoạt tiên mặt trận Donbas rộ lên trên một tuyến dài hơn 300 dặm. Đồng thời, Nga bắn phá cả các kho tàng và trục tiếp vận khắp nơi, từ Kyiv tới Lviv, gần biên giới Poland để phá hủy trục tiếp vận từ các nước NATO vào lãnh thổ Ukraina.

    Ngày 19/4/2022, Tổng thống Biden đã họp video trực tuyến với các lãnh đạo Đồng Minh bàn về kế hoạch giúp chế độ Zelensky. Mỹ viện trợ cho Ukraina thêm 800 triệu MK pháo binh hạng trung, đạn dược, drone Phoenix Ghost và cơ phận rời phi cơ. Các nước khác gửi cho Ukraina tăng, pháo, hỏa tiễn phòng không, trực thăng.

    Tin giờ chót cho biết Mariupol đã có một thị trưởng mới  của Nga, nhưng khu kỹ nghệ thép Azovstal vẫn chưa đầu hàng, dù Nga nhiều  lần  ra tối hậu thư. Thiếu tướng Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 36 TQLC Ukraina công khai kêu gọi thế giới cứu nguy, can thiệp để di tản 500 thương binh và hàng nghìn thường dân đang kẹt lại ở Azovstal. Sau nhiều lần tảng lờ lời kêu gọi ngưng bắn nhân đạo của TTKLHQ, ngày 26/4, Putin đồng ý cho di tản hơn 300 phụ nữ, trẻ em và bô lão khỏi Azovstal nhưng lại mở rộng những cuộc giết hại trẻ con, bô lão xuống duyên hải phía Nam, với mục tiêu trọng tâm là hải cảng Kherson và Odessa. May mắn, nhờ quân viện kịp thời của Mỹ, Bri-tên và nhiều nước NATO khác, quân đội Ukraina đã mở được những cuộc phản công hữu hiệu, gây tổn thất đáng kể cho cả hải, lục, không quân Nga, cùng các đơn vị đánh thuê khác.
    PUTIN 10
    Thượng tuần tháng 5/2022, có tin quân Putin đã bị đẩy bật khỏi Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraina, với dân số 1.4 triệu, cách biên giới Nga 30 dặm. Từ tháng 3/2022, Kharkiv đã trở thành thị trấn ma, hầu như san thành bình địa.

    The devastation of Kharkiv is a template for Russia’s shifting strategy as it turns its attention to Ukraine’s Donbas region, a swath of land in the East that is roughly the size of New Hampshire. It encompasses two breakaway enclaves located southeast of Kharkiv, where Russian-backed separatists have been fighting Ukrainian government forces for eight years. A significant amount of Ukrainian forces are still entrenched there.

    PUTIN 11

    © The New York Times The site of an apparent missile strike in the vicinity of a cultural center near central Kharkiv that was being used as a military barracks.

    PUTIN 12


    © The New York TimesLining up for milk on a street in Kharkiv on Monday Apr 4, 2022. Residents who have remained in the city have had to contend with shortages of basic goods.


    Theo Bộ Quốc Phòng Ukraina, quân Ukraina đã khôi phục được khu vực sát biên giới Nga, tiêu diệt một phần ba chiến đoản xâm lược Putin. Tuy nhiên, có thể Putin đang tăng cường mức độ chiến sự tại Donbas và Odessa, biến tỉnh Kharson thành phần lãnh thổ mới của Nga. Quân Putin và lính ly khai bản địa đã mở rộng lãnh thổ kiểm soát tới 80% khu Donbas.

    Tháng 5/2022, vẫn chưa có dấu hiệu nào Putin sẽ chấm dứt cuộc xâm lược. Viễn ảnh hòa bình vẫn xa vời.

    Trường hợp Moldova và Transnistria: Moldona là một cựu chư hầu của  Liên Sô, nơi các nhóm ly khai đã tự tách rời thành nước Transnistria từ 1992, được khoảng 1,500 lính Nga “bảo vệ hòa bình.” Mới đây, tướng Minnekayev tuyên bố mục tiêu của quân Nga là sẽ mở rộng mặt trận phía Nam Ukraina khiến phe Mỹ và NATO lo ngại rằng Putin muốn chiếm luôn cả Moldova.Tình hình toàn cảnh Europe chừng thêm căng thẳng khi cả Finland và Sweden công khai tuyên bố xin gia nhập NATO—chấm dứt truyền thống trung lập, phi liên kết. Đây là hậu quả dễ hiểu của chính sách xâm lược, hiếu chiến tân thực dân của Putin và phe nhóm. Nhưng Putin và tay chân lại gầm gừ nhe nanh, múa vuốt dọa nạt sẽ đáp trả mau chóng, hung bạo.

    Ngày Tàn Của Đông Phương Đỏ?

    Đáng chú ý là thái độ của Bắc Kinh cùng các chư hầu Việt Cộng và Triều Tiên. Theo Giám đốc Trung Ương Tình Báo Mỹ, phản ứng mạnh mẽ của Mỹ và Europe trước cuộc xâm lăng Ukraina ngày 24/2/2022 của Putin khiến Tập Cận Bình đã phải trì hoãn chiến dịch đánh chiếm Đài Loan. Ngoài ra, phát động cuộc cách mạnh y tế “Covid Zero” hay “Zero Dịch Dơi Vũ Hán” trên toàn quốc—đặc biệt là Thượng Hải và Bắc Kinh—để có cớ lôi kéo dư luận nội địa, khiến không thể không liên tưởng tới cuộc cách mạng văn hóa 1965-1969 của Mao Nhuận Chi cùng Tứ Nhân Bang hầu quay lưng lại sự tham chiến của Mỹ tại Đông Dương.

    Cơ quan tuyên truyền Tàu Cộng sao lại lập luận Mỹ và NATO đang muốn kéo dài chiến tranh, khiến Ukraina trở thành bia đỡ đạn cho tới người Ukraina cuối cùng—nhưng nhắm mắt, bịt tai trước sự thực hiển nhiên mà các cơ quan truyền thông quốc tế can đảm mang tới phòng khách mọi nhà: Chính Putin đang cho lệnh tàn phá sông núi đồng bằng Ukraina, bắn giết đàn bà, trẻ thơ, bô lão Ukraina. Không một lời ngụy biện, dối trá nào có thể che đậy tội ác chống lại nhân quyền, tội ác chiến tranh mà Putin và đoàn quân xâm lược Nga đã gây nên suốt  mùa Đông-Xuân 2022. Ngay đến điều khoản self-help [tự giải quyết] của Hiến Chương LHQ cũng không thể áp dụng để bào chữa, biện bạch. Những ngôi mộ tập thể ở Mariupol từ 23 tới 26/3/2022 mà không ảnh vũ trụ mới phát hiện sẽ thêm nhiều bằng chứng hiển nhiên cho những phiên tòa hình sự quốc tế sau này.

     

    PUTIN 13


    A growing mass grave site on the outskirts of Mariupol, the southern port city where Ukrainian officials say tens of thousands have been killed during a two-month long siege by Russian forces.

    Tập đoàn cai trị Bắc Kinh thực tâm mong muốn chiến cuộc sẽ kéo dài, Nga suy yếu đi, và Tàu Cộng trở thành siêu cường thứ hai, đặt Nga vào vùng ảnh hưởng của Tàu Cộng? Nhưng Cận Bình cũng rất e sợ Nga bị cô lập với phương Tây đến độ chuyển mắt về Asia và Africa, sớm muộn sẽ đối đầu tham vọng bá chủ và quyền lợi của Trung Nam Hải.

    Quân Tàu Cộng mở nhiều cuộc tập trận ngày đêm, đưa dàn khoan dầu khổng lồ Hải Dương 945 tới đảo Phú Lâm, gầm gừ dọa nạt chiến hạm Mỹ ở gần các hải đảo nhân tạo Gạc Ma-Chữ Thập, để khẳng định chủ quyền đường lưỡi bò trên biển Đông Nam Á mà mãi tới năm 1999-2000, Lê Khả Phiêu cùng Phạm Văn Đồng mới ký Hòa ước cắt nhượng 200,000 cây số vuông đất liền và lãnh hải Vịnh Bắc Bộ, mở cửa cho Tàu Cộng độc chiếm tới 80% biển Đông Nam Á, cấm Nga và India giúp VC thăm dò và khai thác dàu thô cùng khí đốt trong vùng đặc quyền kinh tế, hay gầm gừ, dọa nạt ngư dân cùng thương thuyền qua lại. Hành động xâm lược và sự tàn bạo, tham lam của tập đoàn tội phạm chiến tranh, diệt chủng Tập Cận Bình đi ngược lại mọi qui tắc và pháp luật quốc tế cũng như Hiến Chương LHQ hay Công Ước 1982 về Luật Biển—nhưng vẫn chưa có một phiên tòa nào xét xử chúng. Chính sách xâm lược, diệt chủng, bá quyền nước lớn của Trung Nam Hải khiến những nạn nhân trực tiếp như Philippines, Việt Cộng và ngay cả Indonesia cũng phải sợ hãi, khuất phục—theo lô-gích rồi sẽ có ngày khôi phục lại những gì đã mất. Theo voi ăn bã mía là chính sách của những Duterte rồi BongBong Marcos, Nguyễn Phú Trọng, Hun Sen, cùng những tên độc tài ở Thái Lan, Myanmar.

    Phần Việt Cộng đang đi giây giữa Nga và Mỹ cùng NATO. Nga là một đồng minh thân cận của Hà Nội, nhưng Mỹ và Europe là thị trường béo bở, cùng nguồn kiều hối khổng lồ. Quyết định hồi lương của Putin—tức khôi phục hình ảnh Liên Sô cờ đỏ, búa liềm, đấu tranh giai cấp, và bạo lực cách mạng—khiến một số người ngất ngây men cách mạng trong dịp đại lễ 30/4-1/5. Nhưng cũng nhiều người chưa quên hậu quả trầm trọng của sự răn đe, trừng phạt kinh tế và cô lập ngoại giao Việt Cộng phải gánh chịu từ 1975 tới 1991. Tân đại sứ Mỹ Marc Knapper và sứ giả BNG mới đây đã khuyến cáo Hà Nội nên thận trọng, xét lại rõ thiệt hại khi tiếp tục liên minh với Nga, hay tập trận chung. Thủ tướng Nhật cũng ghé thăm Hà Nội sau khi đến Djakarta.

    Chuyến tham dự Hội Đồng Đặc Biệt ASEAN-Mỹ tại Oat-shing-tân trong hai ngày 12-13/5/2022 của Phạm Minh Chính, tiếp nối bằng phiên họp Đại Hội Đồng LHQ tại New York có khiến Việt Cộng tỉnh mộng Đông Phương Đỏ, hay tiếp tục liên hoan trong thiên đường mù Đông Phương Đỏ của Trung Nam Hải?

    Phần Kim Jong-un—nhà hiệp sĩ Don Quichotte bụng phệ, có tướng đi tay chân chân vung vẩy “chữ bát” giống Ngô Đình Diệm—sẽ đi về đâu? Chuyến viếng thăm Nhật Bản và Nam Hàn của TT Biden từ 20 tới 24/5/2022 sẽ vô cùng quan trọng cho Asia nói chung, và khối Đông Phương Đỏ nói riêng. Liệu Biden có can đảm sửa lại sai lầm ấu trĩ, nhưng độc hại của Richard M Nixon, trao trả cho Đài Loan nền độc lập tối thượng, thoát khỏi mối đe dọa quỉ dữ Tàu Cộng? Liệu chính phủ Biden đủ dũng cảm bảo thẳng Trung Nam Hải rằng biển Đông Nam Asia không phải là ao cạn sau nhà Trung Cộng?

    Houston, 18/5/2022

    Chính Đạo

    https://hopluu.net


    Không có nhận xét nào